Anh thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh với Nhật Bản

Theo Reuters, tại cuộc họp trực tuyến ngày 3-2, Anh cho biết đang tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Nhật Bản, dự kiến sẽ triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2021.

Cuộc họp trực tuyến ngày 3-2 giữa Anh và Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab, cùng 2 người đồng cấp phía Nhật Bản Nobuo Kishi và Toshimitsu Motegi.

Ông D.Raab tuyên bố, Nhật Bản là đối tác an ninh quan trọng của Anh. Trong năm 2021, hai quốc gia sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong bối cảnh Anh là Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vào cuối năm 2021.

Việc Anh dự kiến điều động tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng thể hiện các ưu tiên chung và lợi ích chiến lược chung của hai quốc gia, từ an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, cho đến thương mại tự do.

Trong khi đó, ông B.Wallace cho biết, Nhật Bản và Anh đã xây dựng quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ vốn đang được nâng lên tầm cao mới trong năm 2021. Việc triển khai Hải quân Hoàng gia Anh đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thể hiện cam kết của Anh trong hợp tác với các đối tác khu vực để duy trì luật quốc tế, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng chung.

Cũng tại cuộc họp, ông Nobuo Kishi và Toshimitsu Motegi đều nhất trí rằng Nhật Bản và Anh là đối tác an ninh thân thiết nhất tại châu Á và châu Âu, với những giá trị chung và lợi ích chiến lược chung. Hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng, an ninh và thương mại để duy trì những giá trị này.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/990363/anh-thuc-day-hop-tac-quoc-phong-va-an-ninh-voi-nhat-ban