Anh Thư: 'Chỉ cần cố gắng hết sức, nhất định sẽ có thành công'

Nguyễn Anh Thư hiện là sinh viên năm 2 của khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô sinh viên 10X này rất tích cực tham gia các hoạt động trong trường và đạt được một số thành tích nổi bật.

Với mong muốn được học tập trong một môi trường năng động, có nhiều phong trào dành cho sinh viên, Anh Thư đã quyết định nộp hồ dự thi vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trở thành cô sinh viên chuyên ngành Phát triển Nông thôn, Thư hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể quay về Cao Bằng và được đóng góp một phần sức lực để phát triển quê nhà.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, bố mất sớm nên Anh Thư luôn dặn lòng phải cố gắng để sau này có thể giúp mẹ đỡ vất vả. “Người ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của mình là mẹ. Mẹ cực nhọc từ lúc mình còn nhỏ đến giờ cũng chưa được nghỉ ngơi ngày nào. Mình chỉ mong sau này có thể lo cho mẹ một cuộc sống ổn định, không vất vả như bây giờ”, Anh Thư tâm sự.

Ngay từ năm nhất đại học, 10X đã đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần mẹ. Cô bạn từng làm các công việc khác nhau như: bán quần áo, thu ngân, chăm sóc khách hàng… Nhờ sự nhiệt tình trong công việc, Thư luôn nhận được sự yêu mến và hỗ trợ từ mọi người.

Anh Thư chia sẻ, bản thân không ngại những khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống. Cô sinh viên 20 tuổi luôn đề cao quan điểm: “Không có gì là không thể, chỉ cần bản thân cố gắng hết sức, nhất định sẽ có thành công”. Chính vậy, Anh Thư luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân.

Là một sinh viên, Anh Thư không quên nhiệm vụ chính là học tập. Cô bạn luôn cố gắng sắp xếp và cân bằng giữa công việc với học tập để không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Điều này đã giúp Anh Thư duy trì được thành tích học tập khá tốt tại giảng đường đại học.

Dù bận học và làm thêm, song Anh Thư luôn dành thời gian tham gia các hoạt động của khoa, của trường. 10X hiện là Phó ban Đối ngoại của đội Đồng hương Cao Bằng, trực thuộc CLB Lửa Xanh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm 2019, Anh Thư đã xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi "Cặp đôi kinh tế" do khoa Kinh tế tổ chức.

Ngoài ra, Anh Thư cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài trường. Dưới màu áo xanh tình nguyện, Anh Thư cảm thấy rất tự hào khi được góp một phần sức trẻ của bản thân đến những nơi cần giúp đỡ. Cô sinh viên 2K cũng luôn ghi nhớ phương châm: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để cố gắng hơn từng ngày.

Nhờ tham gia các sự kiện trong trường đã giúp cho cô gái Anh Thư trầm tính và nhút nhát ngày nào trở nên tự tin, mạnh dạn hơn. Với mỗi hoạt động tham gia, Anh Thư kết nối được với nhiều bạn bè và mở rộng thêm mối quan hệ của bản thân. Hiện tại, cô bạn có một nhóm bạn đại học thân thiết để cùng giúp đỡ nhau học tập và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Quay về với cuộc sống thường nhật, Anh Thư còn có sở thích chụp ảnh và làm đẹp. Đối với cô nữ sinh chuyên ngành Phát triển Nông thôn, đây là một cách để giải tỏa những áp lực từ học tập và công việc. Bên cạnh đó, việc làm đẹp cũng giúp Anh Thư cảm thấy tự tin hơn về bản thân.

Trong thời gian tới, Anh Thư muốn dành thời gian để tập trung cho việc học tập và tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm đúng với ngành nghề đang học. Ngoài ra, 10X cũng sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài trường.

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/anh-thu-chi-can-co-gang-het-suc-nhat-dinh-se-co-thanh-cong-1669264.tpo