Ảnh thành phố Las Vegas 'thay da đổi thịt' những năm 1900

Thành phố Las Vegas của Mỹ đã 'thay da đổi thịt' rất nhiều trong những năm 1900, khiến nơi đây trở thành địa điểm náo nhiệt, rực rỡ ánh đèn về đêm...

Hình ảnh thành phố Las Vegas ở Nevada, Mỹ nổi bật giữa sa mạc đầy cát và gió đầu những năm 1900. Khi ấy, Las Vegas chưa có nhiều khách sạn, sòng bạc... như bây giờ. Khách sạn Dunes là công trình nổi bật ở Las Vegas thời kỳ này.

Hình ảnh thành phố Las Vegas ở Nevada, Mỹ nổi bật giữa sa mạc đầy cát và gió đầu những năm 1900. Khi ấy, Las Vegas chưa có nhiều khách sạn, sòng bạc... như bây giờ. Khách sạn Dunes là công trình nổi bật ở Las Vegas thời kỳ này.

Những ngôi nhà ở Las Vegas đang trong quá trình xây dựng năm 1906. Khi ấy, thành phố này vẫn còn khá hoang sơ, ít người sinh sống.

Đường Fremont ở Las Vegas rực rỡ ánh đèn khi màn đêm buông xuống.

Khách sạn Apache, được xây dựng vào năm 1932, là tòa nhà đầu tiên ở thành phố Las Vegas có thang máy và có cửa sổ kính màu.

Người chơi đặt cược tại một sòng bạc ở Las Vegas năm 1935.

Du khách có những giây phút thư giãn tại hồ bơi thuộc khách sạn El Rancho Vegas. Bên trong khách sạn này cũng có casino.

Những chiếc đèn neon rực rỡ sắc màu bên ngoài Pioneer Club năm 1951.

Bluebell Girls đến từ câu lạc bộ đêm Lido (Paris) biểu diễn trước hàng trăm khán giả ở khách sạn Stardust tại Las Vegas năm 1958.

Hình ảnh thành phố Las Vegas năm 1964 với hàng loạt khách sạn, casino được xây dựng phục vụ nhu cầu của du khách ngày càng tăng.

Hàng dài ô tô đỗ thẳng hàng phía trước khách sạn Flamingo. Rất nhiều người đến đây để nghỉ ngơi thư giãn hoặc đánh bạc tại các casino mở cửa suốt ngày đêm. Dòng người ra vào khách sạn luôn tấp nập.

Tâm Anh (theo Mail Online)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-thanh-pho-las-vegas-thay-da-doi-thit-nhung-nam-1900-942561.html