Anh thận trọng khi quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa do Covid-19

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 26/4 khẳng định Chính phủ nước này không cần vội vã dỡ bỏ lệnh phong tỏa liên quan tới dịch bệnh Covid-19 và phải hành động cẩn trọng để ngăn chặn đợt bùng phát thứ 2 của dịch bệnh cũng như một lệnh phong tỏa thứ 2, vốn sẽ có nguy cơ làm đổ vỡ niềm tin của công chúng.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 26/4 khẳng định Chính phủ nước này không cần vội vã dỡ bỏ lệnh phong tỏa liên quan tới dịch bệnh Covid-19. (Nguồn: MSN)

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, nhân vật đại diện cho Thủ tướng Boris Johnson đang dần bình phục sau khi mắc Covid-19, đã nêu những nhận định của Chính phủ Anh liên quan tới cách thức và thời điểm nước này có thể bắt đầu xem xét dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội.

Phát biểu với hãng tin Sky, ông Raab nói: "Chúng ta đang ở giai đoạn nhạy cảm và nguy hiểm, chúng ta cần đảm bảo rằng những bước đi tiếp theo là vững chắc", đồng thời nhấn mạnh rằng Chính phủ đang tích cực nghiên cứu về những gì sẽ diễn ra trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó tại Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố nước này sẽ mở cửa trở lại ngành công nghiệp sản xuất từ ngày 4/5 như một phần trong kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa, trong khi các trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 tới.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-than-trong-khi-quyet-dinh-do-bo-lenh-phong-toa-do-covid-19-114489.html