Ảnh 'Thác Bản Giốc' chinh phục 'Việt Nam nhìn từ trên cao'

'Nhìn dòng thác Bản Giốc vào mùa nước đổ đẹp như tranh vẽ..., từng dòng thác cuồn cuộn vang vọng cả núi rừng...', tác giả Nguyễn Tấn Tuấn chia sẻ về bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi Việt Nam nhìn từ trên cao lần 2.

Bức ảnh 'Thác Bản Giốc' của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn, TP.HCM đoạt giải nhất cuộc thi 'Việt Nam nhìn từ trên cao' lần 2-2019.

Sau gần 4 tháng diễn ra, cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật Việt Nam nhìn từ trên cao lần 2, năm 2019 với chủ đề Tự hào biên cương Việt Nam đã thu hút khoảng 4.000 tác phẩm dự thi của 261 tác giả chuyên lẫn không chuyên trên toàn quốc.

Sân chơi này dành riêng cho những người chụp ảnh bằng flycam và các thiết bị chụp từ trên cao, đặc biệt là những người đam mê chụp cảnh sắc thiên nhiên đất nước Việt Nam.

Trong lễ trao giải cuộc thi sáng ngày 8.8 tại Đường sách TP.HCM, theo ban tổ chức, so với lần đầu tiên năm 2017, cuộc thi Việt Nam nhìn từ trên cao năm nay tăng 20 % số lượng tác phẩm gửi về, chất lượng tác phẩm cũng được ban giám khảo đánh giá cao hơn cả về đề tài và yếu tố nghệ thuật.

Tác giả Nguyễn Tấn Tuấn (thứ 3 từ trái sang) nhận giải nhất cuộc thi Việt Nam nhìn từ trên cao lần 2 - Ảnh: ẢNH: THIÊN ANH

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thạch Vân - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đánh giá cao chất lượng cuộc thi năm nay. Ông cho rằng chủ đề Tự hào biên cương Việt Nam vừa hay vừa khó, nhưng các tác giả đã khiến ban giám khảo bất ngờ với sự mới mẻ cùng nhiều khoảnh khắc đắt giá của các tác phẩm dự thi, khi đòi hỏi người chụp có kỹ năng tốt cũng như cảm quan nghệ thuật mãnh liệt.

Dưới đây là các bức ảnh đoạt giải cao cuộc thi Việt Nam nhìn từ trên cao lần 2, năm 2019:

Giải nhì: Bình minh thành phố, tác giả Giang Sơn Đông (TP.HCM)

Giải ba: Huyền ảo Fansipan, tác giả Trần Bảo Hòa (Bình Định)

Giải ba: Lãng đãng sương giăng, tác giả Trần Quang Anh (Lâm Đồng)

Giải ba: Trung du thức giấc, tác giả Nguyễn Thị Hải Yến (Phú Thọ)

Các giải khuyến khích cuộc thi Việt Nam nhìn từ trên cao:

Luồng giao thông tại Khu nhà giàn DK1-14, tác giả Hà Thanh Nga (Hà Nội)

Hòn Gai, Hạ Long, tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng)

Theo đàn, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn (TP.HCM)

Đêm giao thừa, tác giả Nguyễn Văn Phụng (TP.HCM)

Thu hoạch cói, tác giả Nguyễn Sanh Quốc Huy (Đà Nẵng)

Lý Sơn, thiên đường giữa đại dương, tác giả Nguyễn Minh Tân (TP.HCM)

Bình minh trên đảo Bình Ba, tác giả Mai Thành Chương (Quảng Nam)

Đánh lưới tại Hòn Yến, tác giả Trần Bảo Hòa (Bình Định)

Sắc màu Tà Pạ, tác giả Trần Bảo Hòa (Bình Định)

Mùa nước nổi miền tây, tác giả Mai Thành Chương (Quảng Nam)

Thiên Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/anh-thac-ban-gioc-chinh-phuc-viet-nam-nhin-tu-tren-cao-1112277.html