'Anh taxi' và 9 trào lưu từ các bản hit Vpop năm 2020

Vpop 2020 sôi động với loạt trào lưu bước ra từ các bản hit. Khán giả dự đoán các tác phẩm này sẽ làm nên chuyện tại Zing Music Awards (ZMA) 2020.

Sao anh chưa về nhà - AMEE & Ricky Star: “Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà, anh taxi à anh taxi ơi?” là câu rap viral trên mạng xã hội nhất năm nay. Đoạn rap này còn được người hâm mộ tự sản xuất thêm phiên bản hát thành giai điệu hoàn chỉnh. Sao anh chưa về nhà đạt top 2 #zingchart tuần, gặt hái 70 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Thành tích vang dội của bản hit giúp Ricky Star trở thành nhân tố nổi bật và tiến sâu vào chung kết cuộc thi Rap Việt. Với AMEE, sau chiến thắng giải Phát hiện của năm tại ZMA 2019, cô nàng năng suất hoạt động trong năm nay và là nghệ sĩ trẻ 10X đầu tiên phát hành full album vật lý DreAMEE.

Ai mang cô đơn đi - K-ICM & APJ: “Gió lung lay” là cụm từ lan truyền rộng vào cuối năm nay và hình thành trào lưu quay video chế hài hước trên mạng xã hội. Ai mang cô đơn đi đạt hạng 2 #zingchart tuần, thậm chí có thời điểm vươn đến top 1 #zingchart real-time. Hiện, bản audio cán mốc 112 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bài hát gây ấn tượng bởi giai điệu kết hợp giữa hip hop và chất ngũ cung, ca từ giàu tính văn chương và cách luyến láy mang âm hưởng dân gian đương đại của APJ.

Bigcityboi - Binz & Touliver: Bản hit của Binz tạo cơn sốt với loạt tên tỉnh thành được đưa vào các câu rap thả thính như “Trói em bằng cà vạt, penthouse trên Đà Lạt”, “Không cần vội em như Hà Nội, cần thêm thời gian em mới trải lòng”, “Cần em như anh Cần Thơ”, “Không lòng vòng anh như Hải Phòng, thích anh rồi phải không?”… Bigcityboi được đánh giá là bản rap kinh điển trong năm 2020, chiếm top 3 #zingchart tuần và thu hút 45 triệu lượt nghe. Dòng nhạc rap/hip hop trở thành mạch chủ đạo của nhạc Việt vào nửa cuối năm nay. Giới chuyên môn dự đoán Binz nhiều khả năng sẽ lập kỳ tích tại ZMA 2020.

Thiên đàng - Wowy & JoliPoli: Đoạn hội thoại trong bản rap love này được nhiều người yêu thích: “Anh ở đây hay ngoài kia? Đó là do em chọn!”, “Câu trả lời của em đó là? Trên thiên đàng!”. Thiên đàng thống lĩnh top 1 #zingchart tuần và đang đạt 16 triệu lượt nghe. Nhiều người bàn luận Wowy và Binz sẽ có cuộc cạnh tranh nảy lửa ở hạng mục Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích tại ZMA 2020.

Hoa hải đường - Jack: Câu hát “Sao mà mơ trèo cao như hoa hải đường” phủ sóng các status của cộng đồng mạng bởi cách ví von giàu hình tượng. Hoa hải đường giữ vị trí quán quân #zingchart suốt 4 tuần, bội thu 87 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Ở ZMA 2019, Jack từng thắng giải Nam nghệ sĩ được yêu thích Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích. Sở hữu fandom hùng hậu, giọng ca 1997 được nhiều người đánh giá là ứng viên đáng dè chừng ở mùa giải ZMA 2020, đặc biệt là ở các hạng mục do khán giả bình chọn.

Em không sai chúng ta sai - Erik: Câu hát “Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong” cùng đoạn nhảy của Erik và vũ công Quang Đăng trở thành trào lưu thịnh hành năm nay. Em không sai chúng ta sai thống trị top 1 #zingchart suốt 6 tuần và bội thu 184 triệu lượt năm. Erik từng chiến thẳng giải thưởng quan trọng nhất Nghệ sĩ của năm tại ZMA 2019. Với thành tích nhạc số lẫy lừng của Em không sai chúng ta sai, khán giả dự đoán Erik sẽ tiếp tục trở thành nhân tố đáng gờm tại ZMA 2020.

Hơn cả yêu - Đức Phúc: “Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời” trở thành câu trích dẫn yêu thích của cộng đồng mạng năm nay. Hơn cả yêu lập kỷ lục bản hit thâu tóm top 1 #zingchart lâu nhất năm nay với 7 tuần liên tiếp. Đức Phúc có một năm hoạt động đầy bùng nổ trong năm 2020. Người hâm mộ dự đoán anh sẽ tiến sâu và khả năng cao lập kỳ tích tại ZMA 2020.

Hai phút hơn - Pháo & CM1X: Câu hát thả thính “Một hai ba bốn hai ba một, hình như anh nói anh yêu em rồi” trở thành hiệu ứng lan tỏa trong năm. Hai phút hơn giữ vị trí top 5 #zingchart tuần, nhận được 53 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Sự thành công trên BXH và nền tảng nghe nhạc trực tuyến trước đó giúp Pháo trở thành thí sinh nổi bật và tiến thẳng vào chung kết King of Rap. Bên cạnh đó, Pháo là tân binh ấn tượng năm nay và được dự đoán trở thành đối thủ nặng ký cho giải thưởng Phát hiện của năm ở ZMA 2020.

Thích thì đến - Lê Bảo Bình: “Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi” trở thành câu nói "cửa miệng" của cộng đồng mạng trong năm. Thích thì đến giữ top 1 #zingchart suốt 4 tuần, thu hút 223 triệu lượt nghe. Trong năm, Lê Bảo Bình có đến 3 bài hát đứng đầu #zingchart là Lá xa lìa cành, Thích thì đến, Bỏ lỡ một người. Với thành tích nhạc số “khủng” trong năm, giọng ca 1990 có khả năng trở thành cái tên gây chú ý ở ZMA 2020.

Bánh mì không - Đạt G & DuUyen: “Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu” là câu hát làm nên thương hiệu của Bánh mì không. Bản hit giữ ngôi vương #zingchart liên tục 3 tuần, chạm mốc 193 triệu lượt nghe. Bài hát của Đạt G và DuUyen tạo sự đồng cảm với người nghe đại chúng bởi lời ca dung dị, giai điệu mộc mạc, mang những thanh âm của đời sống.

Zing Music Awards 2020 quay trở lại với chủ đề “Âm nhạc không cách ly” và hình thức trao giải hoàn toàn mới. Đây là chuỗi sự kiện trực tuyến diễn ra trong ba tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021), bao gồm bình chọn các hạng mục giải thưởng, tuần lễ công bố giải thưởng và tôn vinh, các phần trình diễn tái hiện bức tranh Vpop 2020, cuộc thi cover bài hát của thần tượng.

Hulo Hưng - Giang Trân Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-taxi-va-9-trao-luu-tu-cac-ban-hit-vpop-nam-2020-post1152733.html