Anh tăng ngân sách quốc phòng

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19-11 công bố chương trình đầu tư quốc phòng bổ sung trị giá 16,5 tỷ bảng Anh (khoảng 22 tỷ USD) dành cho lực lượng quốc phòng trong 4 năm tới, được cho là lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Hiện ngân sách quốc phòng của Anh mỗi năm ở mức gần 42 tỷ bảng Anh. Theo Thủ tướng Jonhson, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Anh song việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vẫn phải ưu tiên hàng đầu, khoản ngân sách tăng thêm này sẽ cho phép Anh tăng cường các khoản đầu tư vào các lĩnh vực mạng và không gian mạng.

Ngoài ra, trong bài phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Anh cũng công bố thành lập cơ quan mới chuyên nghiên cứu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ tạo 40.000 việc làm cũng như thành lập Lực lượng Không gian mạng quốc gia và Bộ Tư lệnh Không gian mới với mục tiêu lần đầu tiên phóng vệ tinh lên quỹ đạo từ lãnh thổ Anh vào năm 2022.

VIỆT LÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anh-tang-ngan-sach-quoc-phong-698660.html