Anh sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển thuốc đến bệnh viện

Trang ridus.ru cho hay, mới đây tại Anh đang thử nghiệm việc sử dụng máy bay không người lái có kích thước bằng một chiếc ô tô để đẩy nhanh việc cung cấp thuốc đến các bệnh viện.

Theo các nhà phát triển, lô hàng đầu tiên đã được cung cấp vào hôm 9/5. Máy bay không người lái đã cất cánh từ một sân bay ở bờ biển phía nam nước Anh. Mười phút sau, chiếc máy bay hạ cánh xuống một sân bay trên Đảo Wight nằm trên eo biển Manche, cách bệnh viện 12 km, nơi thuốc được chuyển đến sau đó.

“Chúng tôi từ lâu đã lên kế hoạch ra mắt một thiết bị như vậy, nhưng vì đại dịch Covid-19 chúng tôi đã quyết định tăng tốc độ để hoàn thiện nó. Hiện giờ, phần lớn phương thức giao dịch hàng hóa trên thế giới bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa, do đó phương tiện không người này sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình cung cấp thuốc cho các bệnh nhân”, các nhà phát triển nói.

Máy bay không người lái được sử dụng để vận chuyển thuốc đến bệnh viện. Ảnh: James Brooks.

Máy bay không người lái được sử dụng để vận chuyển thuốc đến bệnh viện. Ảnh: James Brooks.

Như vậy, việc cung cấp hàng như vậy sẽ giúp giảm bớt chi phí và áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, cũng như thời gian vận chuyển vật tư y tế quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Dự kiến thiết bị không người lái này sẽ chỉ được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Ở Anh nhiều khu vực có công tác hậu cần kém, và máy bay không người lái gần như là giải pháp duy nhất.

Có thể kể đến trong trường hợp của Đảo Wight nằm tách biệt với nước Anh, các vật tư y tế, bao gồm cả máu để truyền và thuốc hiện nay được vận chuyển bằng phà phải mất khoảng một giờ để đến đảo. Ngoài ra, hàng hóa có thể được vận chuyển đến đảo bằng máy bay có người lái và chi phí cho nó rất tốn kém, các nhà phát triển cho biết.

Được biết, khi máy bay không người lái cất cánh, các đội điều hành ở hai bên eo biển Solent của Anh đã theo dõi hành trình. Hầu hết các chuyến bay, bao gồm cả cất cánh đã được tự động. Nhóm các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm chế độ để hạ cánh thành công, mặc dù phương tiện này có thể tự làm điều đó.

Việc sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển thuốc đang trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Ví dụ, tại Mỹ vào tháng trước, một công ty con của Dịch vụ chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng hóa toàn cầu (UPS) đã công bố kế hoạch cung cấp thuốc kê đơn cho cộng đồng hưu trí Florida bằng máy bay không người lái để hỗ trợ các nỗ lực giãn cách xã hội.

Trước đó, hôm 10/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo lệnh phong tỏa tại nước này do dịch Covid-19 sẽ được kéo dài đến ít nhất là ngày 1/6, dù ông công bố các kế hoạch dỡ bỏ một cách thận trọng các hạn chế đi lại. Theo đó, một số trường tiểu học có thể đón học sinh và một số cửa hàng có thể mở cửa trở lại từ ngày 1/6. Một số địa điểm công cộng có thể mở cửa lại từ 1/7. Đến sáng ngày 13/5, Anh đã ghi nhận 227.740 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 32.769 ca tử vong.

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng ngày 13/5, cả thế giới đã ghi nhận 4.255.194 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 291.366 người tử vong và hơn 1,48 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/anh-su-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-de-van-chuyen-thuoc-den-benh-vien-64495.html