Anh sở hữu đội hình trị giá nhất châu Âu với gần 1,3 tỷ bảng

Anh sở hữu đội hình trị giá nhất vòng chung kết EURO 2020 với con số 'kinh hoàng' lên tới 1,26 tỷ bảng – vượt trội so với 23 đội tuyển quốc gia còn lại.

Top 10 đội tuyển quốc gia trị giá nhất vòng chung kết EURO 2020.

Top 10 đội tuyển quốc gia trị giá nhất vòng chung kết EURO 2020.

Cụ thể, đội vào tới bán kết World Cup 2018 có 3 cầu thủ trị giá 100 triệu bảng trở lên gồm: Raheem Sterling (115 triệu bảng), Harry Kane (108 triệu bảng) và Jadon Sancho (105 triệu bảng), riêng Trent Alexander-Arnold cũng có giá lên tới 99 triệu bảng.

Trong số 23 đội tuyển còn lại không có bất cứ đội nào sở hữu hơn 1 cầu thủ trị giá 100 triệu bảng trở lên.

Dù có đội hình siêu giá trị nhưng Tam Sư lại đang đối diện với nguy cơ sớm bị loại khỏi đấu trường Nations League.

Anh sở hữu đội hình giá trị nhất châu Âu với Sterling và Sancho đều có giá hơn 100 triệu bảng.

Pháp xếp thứ hai với 932 triệu bảng - ít hơn 328 triệu bảng so với đội hình của chiến lược gia Gareth Southgate, theo trang định giá cầu thủ Transfermarkt.

Giá trị của tuyển Pháp được nâng lên cao nhờ sở hữu Kylian Mbappe – cầu thủ có giá 162 triệu bảng, đắt nhất thế giới hiện tại.

Ngoài ra, những chú “Gà trống Gô-loa” có đội hình đồng đều và chất lượng khi có 8 cầu thủ trị giá 50 triệu bảng trở lên.

Pháp - nhà vô địch World Cup 2018 - đứng thứ 2 với trị giá hơn 900 triệu bảng, dẫn đầu là Mbappe được định giá 162 triệu bảng.

Đức cũng sở hữu 7 cầu thủ có giá từ 50 triệu bảng trở lên, trong đó ngôi sao Serge Gnabry được định giá cao nhất 81 triệu bảng – tổng trị giá của “Những cỗ xe tăng” là 664 triệu bảng, xếp vị trí thứ 5.

Tây Ban Nha có đội hình giá trị 758 triệu bảng, xếp vị trí thứ 3 – trong đó tài năng trẻ Ansu Fati được định giá cao nhất xứ sở Bò tót với 72 triệu bảng.

Tây Ban Nha xếp thứ 3, trong đó tài năng trẻ Ansu Fati được định giá cao nhất.

Bồ Đào Nha (686 triệu bảng), xếp vị trí thứ 4 - nhưng bất ngờ ngôi sao Joao Felix “vượt mặt” siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ được định giá cao nhất tuyển nước này, cũng với 72 triệu bảng.

Đội hình tuyển Bỉ (616 triệu bảng) tuy sở hữu nhiều sao nhưng chỉ xếp thứ 6 trong danh sách, bất chấp tiền vệ tài hoa Kevin De Bruyne có giá 108 triệu bảng.

Italia đứng thứ 7 với tổng trị giá 591 triệu bảng, trong đó bộ đôi ngôi sao Gianluigi Donnarumma và Marco Verratti đều 54 triệu bảng.

Hà Lan (422 triệu bảng), Croatia (318 triệu bảng), Đan Mạch (263 triệu bảng) cũng hoàn thành trong top 10 danh sách.

Với tổng trị giá chỉ 32 triệu bảng, tuyển Phần Lan trở thành đội bóng “bèo” nhất trong số 24 đội dự vòng chung kết EURO 2020 vào năm sau.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/anh-so-huu-doi-hinh-tri-gia-nhat-chau-au-voi-gan-13-ty-bang-rEGCCToGR.html