Anh sẽ sa thải hàng trăm cảnh sát

Hàng trăm cảnh sát ở thủ đô London đứng trước nguy cơ bị sa thải khi phải đối diện với các cáo buộc về tấn công tình dục và bạo lực gia đình.

 Các sĩ quan cảnh sát tuần tra trên đường phố thủ đô London của Anh. Ảnh: Reuters.

Các sĩ quan cảnh sát tuần tra trên đường phố thủ đô London của Anh. Ảnh: Reuters.

Ủy viên cảnh sát thủ đô London Mark Rowley hôm 17/1 cho biết có khoảng 800 sĩ quan cảnh sát tại thành phố này đang bị điều tra với 1.000 cáo buộc khác nhau về các hành vi tấn công tình dục và bạo lực gia đình. Theo ông Rowley, kết quả của cuộc điều tra sẽ dẫn đến việc nhiều sĩ quan cảnh sát bị sa thải.

"Giữa hàng chục nghìn người thuộc lực lượng cảnh sát thủ đô London, khoảng vài trăm người không xứng đáng đứng trong hàng ngũ", ông Rowley trả lời BBC.

Quá trình điều tra đối với các sĩ quan cảnh sát tại thủ đô London diễn ra bối cảnh lực lượng này có nhiều vụ bê bối gây chấn động dư luận thời gian gần đây.

Mới đây nhất, David Carrick, 48 tuổi, một cựu sĩ quan của lực lượng cảnh sát thủ đô London, đã thừa nhận 24 tội danh hiếp dâm trong thời gian kéo dài từ năm 2003 đến 2020.

Với 43.000 nhân viên và sĩ quan, thủ đô London có lực lượng cảnh sát lớn nhất tại Anh. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, cảnh sát thủ đô còn chịu trách nhiệm thực hiện công tác chống khủng bố, cũng như phụ trách việc dẫn độ tù nhân.

Ngoài vụ việc của ông Carrick, một thành viên khác của lực lượng cảnh sát London đã bị bắt giam và kết án do có hành vi cưỡng hiếp và giết hại một người phụ nữ. Trước đó, nạn nhân đã bị người này này bắt cóc khi đang trên đường trở về nhà. Bên cạnh đó, một sĩ quan của lực lượng cảnh sát thủ đô London cũng bị kết án vì có hành vi tham gia vào một nhóm tân phát xít.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-se-sa-thai-hang-tram-canh-sat-post1394767.html