Ánh Sao Production công bố hậu trường 50 tỷ của phim 'Sám hối'

Mới đây, Nhà sản xuất Ánh Sao Production vừa hé lộ kinh phí 'khủng' đầu tư vào hậu trường của bộ phim 'Sám hối'. Điều này đã khiến không ít khán giả bất ngờ bởi 50 tỷ là con số mà từ trước đến nay ít có nhà đầu tư phim Việt nào chạm đến được.

Cụ thể, trong đoạn clip quay lại hậu trường phim Sám hối mà Ánh Sao Production vừa công bố, khán giả không khỏi bịấn tượng bởi tập hợp gần 300 vận động viên bán chuyên nghiệp khi tham gia cảnh quay bơi qua kênh Nhiêu Lộc.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho các kình ngư, ngoài lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, nhà sản xuất Ánh Sao còn tham khảo liên tục thông tin triều cường liên cũng như được sự cho phép của Trung tâm Quản lý Đường thủy trong việc điều hướng giao thông kênh Nhiêu Lộc để thuận lợi cho việc sắp xếp và quay hình.

Riêng diễn viên Bình Minh cũng được ekip bố trí dây cáp chuyên dụng với sự bám sát không rời nửa mét của các nhân viên cứu hộ. Mặc dù vậy, suốt một ngày ròng rã bơi dọc kênh Nhiêu Lộc, nam người mẫu gần như kiệt sức đến mức cần phải có người dìu lên bờ.

Gần 300 vận động viên bơi lội bán chuyên nghiệp tham gia cảnh quay bơi qua kênh Nhiêu Lộc

Nam diễn viên Bình Minh kiệt sức sau nhiều giờ bơi lội trên kênh Nhiêu Lộc

Nam diễn viên Bình Minh kiệt sức sau nhiều giờ bơi lội trên kênh Nhiêu Lộc

Đối với cảnh quay cuộc đua đua xe đạp trong phim, nhằm mang lại tính chân thực cao nhất cho khán giả, nhà sản xuất Ánh Sao cũng đã mời hơn 500 tay đua bán chuyên nghiệp để tham gia ghi hình. Những người tham gia được mặc trang phục và xe đua chuẩn 100% khiến nhiều người xung quanh không khỏi nhầm tưởng đây chính là cuộc đua thật.

Theo đại diện nhà sản xuất Ánh Sao cho biết, để điều tiết và đảm bảo an toàn giao thông cho diễn viên, ekip cũng như người đi đường, đồng thời thực hiện tốt các cảnh quay đông người ngoài đường phố kéo dài từ khu chung cư Sala qua cầu Thủ Thiêm và sau đó là về phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn làm phim đã được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía cơ quan chức năng tại TP. HCM

Hơn 500 tay đua xe đạp không chuyên nghiệp được mời đến tham gia phim Sám hối

Trận đấu chung kết võ đài MMA giữa võ sĩ Hoàng Minh Long (diễn viên Bình Minh) với đối thủ nam võ sĩ Taekwondo (người mẫu Nguyễn Văn Sơn) cũng được đầu tư chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn khó quên đối với khán giả.

Đại diện nhà sản xuất Ánh Sao cũng cho biết thêm, để dựng lên sàn đấu chung kết giống như thật tại sân vận động Quân Khu 7, ekip đoàn làm phim đã phải mất 3 ngày để chuẩn bị, lắp đặt riêng hệ thống âm thanh ánh sáng đúng tiêu chuẩn một trận thi đấu thể thao quốc tế, ước tính chi phí khoảng 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, gần 2.500 diễn viên quần chúng cũng được huy động đóng vai khán giả dự khán trận đấu võ. Ngay cả hệ thống máy lạnh cũng được bảo dưỡng và cải thiện nhằm hoạt động với công suất tối đa để đảm bảo sức khỏe cho gần 3.000 nhân lực, quay hình trong 4 ngày liên tục. Riêng chi phí điện nước cho 7 ngày chuẩn bị và quay hình trận chung kết MMA cũng chiếm gần tỷ đồng.

Võ đài MMA (Mixed martial arts: Võ thuật tổng hợp, đôi khi còn được gọi với cái tên đấu lồng) trong phim “Sám hối” đã tốn 7 tỉ đồng với 2.500 diễn viên quần chúng

Để phục vụ cho đội hậu cần, bốn nhà cung cấp suất ăn được huy động nhằm đảm bảo cung cấp gần 3.000 suất ăn mỗi bữa. Nhà sản xuất Raja Ramani cũng không quên bố trí các y bác sĩ đến để chăm sóc sức khỏe cho mọi người thật chu đáo. Nam diễn viên Bình Minh cũng được cắt cử một bác sĩ riêng đi theo để đảm bảo sức khỏe của anh trong suốt những ngày quay.

Phần nhạc phim Sám hối cũng được xem làcó sự đầu tư nhất trong lịch sử làm phim Việt, khi phụ trách chính của việc này là The Macedonian Symphonic Orchestra- dàn nhạc giao hưởng từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim bom tấn châu Âu, với mức chi phí tương đương 100.000 euro (gần 3 tỷ đồng) mỗi phim; kết hợp cùng nhạc sĩ Sam CS- người sáng tác nhạc cho nhiều bộ phim Ấn Độ nổi tiếng như: Vikram Vedha, Diya, Iravukku Aayiram Kangal, NOTA, Ayogya, Ispade Rajavum Idhaya Raniyum and Kasada Thapara...

Chia sẻ trên indiatimes, Sam CS cho biết: “Chúng tôi đã thu âm bản nhạc với dàn nhạc giao hưởng Macedonian Symphonic của Anh Quốc. Vì đang trong mùa dịch, chúng tôi chỉ còn cách làm việc với nhau qua màn hình máy tính, tôi ngồi làm nhạc ở Chennai (Ấn Độ) còn mọi người thì thu âm tại Anh. Đặc biệt, tất cả các nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng tại nước Anh tham gia thu âm đều phải mang khẩu trang trong suốt quá trình chơi nhạc, một điều chưa từng thấy và không hề dễ dàng. Đây có lẽ sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên với tôi và The Macedonian Symphonic Orchestra."

Thạch Thảo

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/anh-sao-production-cong-bo-hau-truong-50-ty-cua-phim-sam-hoi-16859/