Anh sa, em ngã vì… 'tiên'!

Trương Văn Quản (1989) một chữ bẻ đôi không biết, còn em trai của Quản là Trương Văn Lý (1993) cũng chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ nên cũng gần như “mù chữ”. Hai anh em là con cuối trong gia đình có 7 anh chị em, cùng sinh sống tại TT Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Bố mất đã lâu, còn mẹ anh em Quản tần tảo bán ngoài chợ huyện. Quản và Lý không nghề nghiệp, ai kêu chi làm đó. Đặc biệt, hai anh em này rất hợp tính, nghe nhau nên lôi kéo nhau mua bán ma túy ngay tại nơi ở. Vì hoạt động khép kín nên phải qua một thời gian đấu tranh không hề dễ, lực lượng Cảnh sát ma túy CAH Hướng Hóa mới triệt xóa được tụ điểm nhức nhối này. Do số lượng ma túy bị bắt giữ lớn, đối tượng và vụ án được chuyển cấp tỉnh điều tra mở rộng, truy tố đúng thẩm quyền.

Các bị cáo: Trương Văn Lý, Trương Văn Quản và Hoàng Đình Đức bị áp giải đến tòa.

Các bị cáo: Trương Văn Lý, Trương Văn Quản và Hoàng Đình Đức bị áp giải đến tòa.

Trên cơ sở điều tra, xác định được, Quản đã nhiều lần liên hệ với 1 người tên Phăng ở khu vực bản Karol, H. Sê pôn (Lào) để mua ma túy với số lượng mỗi lần từ 200- 400 viên ma túy (hồng phiến) với giá mỗi viên từ 15-25 ngàn đồng. Phăng trực tiếp đưa hàng sang bản Ka Tăng (Lao Bảo) để giao cho Quản, sau đó đối tượng tìm cách đưa về giấu tại nơi ở, một phần để sử dụng, còn lại để bán.

Từ số ma túy mua được, Quản bán lại cho em trai là Lý và một số con nghiện khác với giá 50-80 ngàn đồng/viên. Lý vừa sử dụng nhưng cũng tìm mối tiêu thụ nhằm kiếm lời bất chính. Tham gia tiêu thụ hàng cho Quản còn có Hoàng Đình Đức (1992, trú TT Khe Sanh). Theo thỏa thuận, Đức bán giúp và sẽ trả lại cho Quản mỗi viên ma túy 40 ngàn đồng.

Ngày 24-3-2019, Quản tiếp tục lên bản Ka Tăng (Lao Bảo) gặp và mua của Phăng 393 viên hồng phiến giá 8 triệu đồng nhưng mới trả được 6 triệu đồng. Ngày 25-3-2019, ngay tại nơi ở, Quản 3 lần giao ma túy cho Đức với số lượng 98 viên. Từ số ma túy này, Đức đã tiêu thụ cho nhiều con nghiện với số lượng 30 viên, tổng cộng được 2,2 triệu đồng nhưng tiêu xài hết. Cũng trong ngày 25-3-2019, Quản 2 lần bán ma túy cho Lý, mỗi lần 10 viên. Lý sử dụng 2 viên, sau đó bán 10 viên cho 3 đối tượng sử dụng ma túy vào sáng 26-3-2019. Đến khoảng 10 giờ 45 ngày 26-3-2019, tổ công tác CAH Hướng Hóa đã bắt quả tang tại nhà mẹ anh em Lý đối tượng Đức cất giấu 68 viên hồng phiến, Lý cũng tàng trữ 8 viên hồng phiến. Khám xét phòng ngủ của Quản, thu giữ 497 viên MTTH. Toàn bộ ma túy được giám định có khối lượng hơn 55g methamphetamine.

Quá trình điều tra, cả 3 đối tượng đều thành khẩn, trong đó Lý và Đức còn tự thú hành vi phạm tội. Đối với người đàn ông tên Phăng, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Trị đã có công văn trao đổi thông tin với Ty An ninh Savannakhet (Lào) đề nghị phối hợp xác minh làm rõ nhưng hiện chưa có kết quả, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Chiều 27-11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử bị cáo Quản và đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó, Quản bị truy tố khoản 3 điều 259 BLHS, khung hình phạt 15-20 năm tù; Lý và Đức bị truy tố ở khoản 2, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Tại phiên tòa, người mẹ khắc khổ của anh em Quản nín thinh đau đớn. Trong khi đó, ai nấy càng cám cảnh vợ con nheo nhóc của Lý. Người vợ trẻ héo hon ôm 3 đứa con, lớn nhất mới vào lớp 1, nhỏ nhất chưa đầy năm. Với Quản, có đứa con nhỏ 7 tuổi, riêng chuyện đôi lứa không như ý. Một điều đặc biệt, cả hai anh em Quản đều gửi lời xin lỗi đến mẹ và gia đình, nơi bến đỗ bình yên là động lực để anh em Quản vượt qua mặc cảm, phấn đấu cải tạo thời gian tới. Lời hối lỗi thốt ra từ 2 đứa con hư, lầm lạc đã khiến người mẹ càng nghẹn thương.

Xét toàn diện vụ án, hoàn cảnh từng bị cáo, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên Lý 5 năm tù; Đức 7 năm tù. Quản 15 năm tù, mức khởi điểm khung hình phạt.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_216859_anh-sa-em-nga-vi-tien-.aspx