Ảnh rợn người trong trại tử thần khét tiếng nhất của Hitler

Trại tử thần Bergen-Belsen của Hitler là nơi Đức quốc xã tàn sát hàng nghìn người, chủ yếu là người Do Thái. Một số tù nhân có cơ hội sống sót khi quân đồng minh giải phóng trại vào tháng 4/1945.

Bergen-Belsen là một trong những trại tử thần khét tiếng nhất của Đức quốc xã. Nguyên do là vì đây là nơi phát xít Đức giam giữ, cầm tù, tra tấn và tàn sát hàng ngàn người.

Đây là một trong những tù nhân tại trại tập trung Bergen-Belsen trở nên gầy gò, ốm yếu sau một thời gian dài bị lính Đức quốc xã tra tấn, bỏ đói.

Những hàng rào thép gai bố trí quanh trại tập trung để ngăn chặn tù nhân bỏ trốn.

Trong thời gian ở Bergen-Belsen, nhiều tù nhân chết vì đói khát, bệnh tật.

Tù nhân ở trại tử thần Bergen-Belsen sống trong cảnh thiếu thốn thực phẩm, không gian ở chật chội, bẩn thỉu khiến họ dễ nhiễm bệnh và lây lan dịch bệnh.

Gương mặt xơ xác, không còn sức sống của một tù nhân ở trại tập trung Bergen-Belsen.

Vào tháng 4/1945, quân Anh và lực lượng đồng minh giải phóng trại Bergen-Belsen khỏi tay Đức quốc xã.

Sau khi giải phóng toàn bộ tù nhân và bắt giữ lính canh Đức quốc xã, quân đồng minh thiêu rụi nhiều lều trại.

Gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc của các tù nhân khi được quân đồng minh giải thoát khỏi chốn "địa ngục trần gian".

Người đàn ông đi bộ qua đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại trại Bergen-Belsen khét tiếng một thời của Đức quốc xã.

Video: Trại tập trung của Đức quốc xã (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo ibtimes)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-ron-nguoi-trong-trai-tu-than-khet-tieng-nhat-cua-hitler-1261604.html