Anh rể xách dao phay chém em vợ gục tại chỗ

Xảy ra mâu thuẫn, ông Mạnh bị chính anh rể mình dùng dao phay khổ lớn chém trúng gáy, vòng qua mang tai khiến ông gục ngay tại chỗ.

Theo báo NĐT, ngày 7/10, đại diện Công an xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn xảy ra sự việc trên và cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo công an xã đã xuống hiện trường lấy thông tin ban đầu về vụ việc.

“Hiện tại, hồ sơ vụ việc, Công an xã đã bàn giao cho Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng chức năng, thầm quyền”, người đại diện này cho biết.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: VietnamNet.

Theo VietnamNet, vào khoảng 7h sáng ngày 5/10, ông Bùi Đăng Mạnh (SN 1954, trú tại đội 13, thôn Đìa, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) đi từ nhà ra quốc lộ 21B.

Trên đường, ông Mạnh gặp người anh rể là Phạm Văn Tân, trú cùng thôn. Hai bên cãi nhau, bất ngờ ông Tân lấy con dao thủ sẵn trong người chém vào cổ em làm ông Mạnh gục ngay tại chỗ.

Người dân xung quanh đã kịp thời sơ cứu cho nạn nhân và đưa đi bệnh viện đa khoa Thanh Oai cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển tiếp lên bệnh viện Quân y 103. Ông Mạnh đã được phẫu thuật, nhưng vẫn chưa hồi tỉnh.

Anh Bùi Đăng Hưng (SN 1983, con trai ông Mạnh) cho biết, ông Mạnh và ông Tân có mâu thuẫn từ trước. Trong khi cãi vã, ông Tân dùng dao phay khổ lớn chém trúng gáy vòng qua mang tai khiến ông Mạnh gục ngay tại chỗ.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai điều tra, làm rõ.

Hòa Hậu (t/h)

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/anh-re-xach-dao-phay-chem-em-vo-guc-tai-cho-d81670.html