Anh rể trộm hơn 2 cây vàng của em vợ giữa ban ngày

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đang tạm giữ Lê Đình Nghị (47 tuổi, người địa phương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1-4, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Soạn (SN 1977), trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng) về việc gia đình chị đã bị kẻ gian phá cửa sổ, đột nhập vào trong nhà phá két sắt rồi trộm cắp toàn bộ số vàng (khoảng 2,3 “cây” vàng 9999 và một số vàng trang sức)… trị giá khoảng hơn 123 triệu đồng, báo An ninh thủ đô đưa tin.

Đối tượng Lê Đình Nghị và tang vật vụ án

Đối tượng Lê Đình Nghị và tang vật vụ án

Khẩn trương điều tra, ngay trong ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã làm rõ thủ phạm vụ trộm trên là Lê Đình Nghị. Khám xét nơi ở của Nghị, cơ quan Công an thu được 4 nhẫn, 4 dây chuyền, 3 lắc tay, 2 đôi khuyên tai (bằng vàng) và một số vật chứng có liên quan.

Theo thông tin trên báo Zing, Nghị khai chơi cờ bạc bị thua nên phải vay tiền. Biết chị Soạn (em dâu của Nghị) có nhiều tài sản giá trị nên ông ta lên kế hoạch đánh cắp để lấy tiền trả nợ.

Sáng 31-3, Nghị lén vô hiệu hóa camera an ninh tại nhà chị Soạn. Chiều hôm đó, tên trộm thấy chủ nhà đi vắng nên cạy cửa, đột nhập phòng ngủ của em dâu rồi phá két sắt, trộm 4 hộp đựng khoảng 2,3 cây vàng của nạn nhân. Trưa hôm sau, nghi phạm bán một ít vàng được hơn 20 triệu, chôn giấu số tài sản còn lại ở khu đất gần nhà.

Theo hồ sơ, Lê Đình Nghị đã có một tiền án về tội đánh bạc.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/anh-re-trom-hon-2-cay-vang-cua-em-vo-giua-ban-ngay-233804.html