Anh rể chở em vợ đi cướp

Tháng 3-2018, trên địa bàn xã Hồng Sơn và TT Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật điện thoại của người đi đường gây bức xúc dư luận.

Tháng 3-2018, trên địa bàn xã Hồng Sơn và TT Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật điện thoại của người đi đường gây bức xúc dư luận. Lực lượng CA vào cuộc điều tra, bắt giữ Võ Trung Quốc (1997, trú xã Hàm Đức) và Nguyễn Văn Sang (2004, trú xã Hàm Phú) là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp giật nói trên, trong đó Quốc là kẻ chủ mưu. Theo đó, Quốc điều khiển xe máy BKS 86C1-493.77 chở Sang đi cướp giật hàng loạt ĐTDĐ của những người đang điều khiển xe máy, xe đạp điện hoặc đang đi bộ trên đường. Được biết, Quốc là anh rể của Sang và cùng làm nghề phụ hồ. TAND Hàm Thuận Bắc vừa đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Quốc 3 năm 6 tháng tù, Sang 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cướp giật tài sản".

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_193957_anh-re-cho-em-vo-di-cuop.aspx