Anh quyết tâm đạt được thỏa thuận thương mại với Canada

Anh quyết tâm đạt được thỏa thuận thương mại với Canada trước cuối năm 2020 với mục tiêu trước mắt là đảm bảo tính liên tục trong giao thương giữa hai nước sau khi Anh rời khỏi EU.

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cho biết nước này quyết tâm đạt được thỏa thuận thương mại với Canada trước cuối năm 2020 với mục tiêu trước mắt là đảm bảo tính liên tục trong giao thương giữa hai nước sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 19/11, bà Liz Truss cho biết ở thời điểm hiện tại, hai bên đang thương lượng về thỏa thuận đảm bảo giao thương liên tục.

Bà Truss hy vọng trong tương lai, mối quan hệ giữa Anh và Canada sẽ tiến xa và sâu sắc hơn khi Canada hiện là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP).

Trước đó, ngày 23/10, Anh và Nhật Bản đã chính thức ký thỏa thuận thương mại tự do song phương hậu Brexit (sau khi Anh rời Liên minh châu Âu), mở đường cho việc thực thi thỏa thuận này vào ngày 1/1/2021 nhằm đảm bảo duy trì tính liên tục trong hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit.

Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên Anh ký với một nền kinh tế lớn sau khi nước này rời EU vào tháng 1 năm nay, trong bối cảnh Anh chưa hoàn tất đàm phán thương mại với liên minh này, cũng như với Mỹ, Australia và New Zealand.

Việc ký thỏa thuận trên cũng được xem là đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với mục tiêu của Anh hướng tới gia nhập CPTPP./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-quyet-tam-dat-duoc-thoa-thuan-thuong-mai-voi-canada/677810.vnp