Anh quốc: Hơn 50 nghìn người được cứu sống nhờ tạng hiến

Theo số liệu tính đến tháng 7/2017, cho đến nay, có hơn 50 nghìn người ở Anh quốc đã sống sót nhờ nhận được tạng hiến.

Dữ liệu từ Cơ quan Truyền máu và Ghép tạng của Bộ Y tế Anh quốc cho thấy ngưỡng 50 nghìn người sống sót lần đầu tiên đã được phá vỡ.

Khoảng 50.300 người đã sống sót nhờ ghép tạng. Số người trên sẽ đủ để lấp đầy cây cầu Stamford của thành phố Chelsea và đủ để lấp đầy sân vận động Anfield của Liverpool. Trong số này có 36.300 người được ghép thận; 1900 người nhận được tuyến tụy mới; 3900 người nhận được tim mới, phổi mới hoặc cả hai; 9800 người có gan mới và 1000 người nhận được ruột mới.

Một vài bệnh nhân nhận được nhiều hơn một cơ quan, chẳng hạn như có người được ghép cả thận mới và tuyến tụy mới.

Số lượng người đăng ký hiến tạng qua Bộ Y tế Anh quốc đã đạt con số kỷ lục 23,6 triệu người, tăng 4,9 triệu người trong vòng 5 năm qua. 36% người dân đã đăng ký hiến tạng, so với tỷ lệ 30% cách đây 5 năm.

Mẫu đơn đăng ký hiến tạng ở Anh quốc

Bà Sally Johnson, giám đốc hiến ghép tạng, Cơ quan Truyền máu và Ghép tạng Anh quốc cho biết: “Có nhiều người hơn bao giờ hết đã đồng ý hiến tạng và điều đó đã giúp cứu sống nhiều sinh mạng hơn bao giờ hết."

"Đó là một thành tựu vĩ đại. Thật tuyệt nếu có thể chụp ảnh chung tất cả những người đã sống sót ngày hôm nay nhờ nghĩa cử cao đẹp của những người hiến tạng và nghĩ về những gia đình và những đứa trẻ đã lớn lên nhờ họ.”, bà xúc động chia sẻ.

“Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều người cam kết hiến tạng và chúng tôi cũng đã làm việc rất chặt chẽ với các bệnh viện”, bà Sally Johnson nói.

NV

(theo Express.co.uk)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/anh-quoc-hon-50-nghin-nguoi-duoc-cuu-song-nho-tang-hien-n138956.html