Anh: Phụ huynh đau đầu vì giá xăng tăng, cân nhắc cho con học ở nhà

Đây là lần đầu tiên chi phí đổ xăng cho một chiếc xe gia đình thông thường ở Anh lên tới 90 bảng (tương đương khoảng 2,7 triệu đồng).

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục gia tăng, nhiều bậc phụ huynh ở Anh đã phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong việc đưa đón con đi học, theo tờ The Sun.

Các lãnh đạo ngành giao thông vận tải tại Anh mới đây đã cảnh báo rằng xe buýt trường học truyền thống đang gặp rủi ro do giá nhiên liệu tăng nhanh.

Stanley Travel - một công ty cho thuê xe ở Hạt Durham (Đông Bắc nước Anh) cho biết họ có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại thông thường của hành khách và thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với các trường học trong khu vực.

Thông thường, các hợp đồng chỉ áp dụng mức chênh lệch giá nhiên liệu hằng năm khoảng 3,7%, nhưng hiện giá nhiên liệu đã tăng cao hơn con số này gấp nhiều lần.

Andrew Scott (55 tuổi, ông chủ của Stanley Travel) kêu gọi Chính phủ Anh giảm thuế nhiên liệu để học sinh tiếp tục được đến trường, và hoạt động kinh doanh không bị ngưng trệ.

“Chúng tôi đặt hàng khoảng 20.000 lít xăng mỗi tuần. Tuần trước, chúng tôi đã phải chi thêm 2.100 bảng (tương đương 63 triệu đồng) so với một tuần trước đó”, ông Scott than thở. “Đây là một trở ngại mà chúng tôi phải vượt qua.”

Nếu giá xăng vẫn ở mức cao và hệ thống xe bus ngừng hoạt động, tờ The Sun gợi ý các phụ huynh Anh có thể tính đến phương án đi chung xe. Khi ấy, một phụ huynh có thể chở cùng lúc vài học sinh đến trường rồi chia đều chi phí giữa các gia đình.

Ngoài ra, học sinh cũng có thể đi bộ đến trường nếu quãng đường ngắn. Tuy nhiên, phương án này không thể áp dụng với trẻ em sống ở nông thôn, hoặc học trái tuyến.

Lựa chọn cuối cùng và bất đắc dĩ, theo The Sun, là các bậc phụ huynh có thể phải quay trở lại cho con học tại nhà vì không thể chi trả tiền xăng dầu.

Robert Halfon - một nghị sĩ Anh làm việc trong lĩnh vực giáo dục cho biết các ông bố bà mẹ hiện đang phải đưa ra những lựa chọn khó khăn vì không thể kham nổi giá nhiên liệu.

“Một người mẹ đã nói với tôi rằng cô ấy đang suy nghĩ cho con học ở nhà thay vì đến trường vì chi phí đi lại quá lớn. Cũng có những người nói rằng họ đang phải ngủ trong bãi đỗ xe qua đêm, vì không đủ tiền xăng chạy xe về nhà. Đó là một số tiền không nhỏ đối với hàng triệu người”, ông Halfon nói.

Minh Hạnh

Theo The Sun

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/anh-phu-huynh-dau-dau-vi-gia-xang-tang-can-nhac-cho-con-hoc-o-nha-post1423882.tpo