Anh, Pháp tăng quân tới Syria thay Mỹ tấn công ai?

Sau khi bị nhiều quốc gia từ chối thì cuối cùng Mỹ cũng đã tìm được nguồn bổ sung sự thiếu hụt khoảng trống do việc rút quân của mình khỏi Syria.

Pháp và Anh được cho là đã gửi thêm quân đến Syria để lấp đầy khoảng trống do Quân đội Mỹ để lại sau khi rút lui, The Guardian đưa tin. Trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, ấn phẩm báo cáo rằng Pháp và Anh sẽ tăng lực lượng của họ ở Syria thêm 10 - 15%.

Động thái của Pháp và Anh diễn ra chỉ vài ngày sau khi một số quốc gia đồng minh châu Âu khác trong khối NATO, bao gồm Đức và Hà Lan đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đó là gửi thêm lực lượng mặt đất tới Syria.

Trong khi đó, Foreign Policy báo cáo rằng sự gia tăng của quân đội Pháp và Anh tại Syria là chiến thắng lớn đối với chính quyền Tổng thống Trump, khi ông ta đang phải vật lộn để tìm các nước đồng minh chấp nhận yêu cầu của họ cho lực lượng bộ binh.

Anh và Pháp đã đồng ý đưa thêm bộ binh tới Syria theo yêu cầu của Mỹ

Anh và Pháp đã đồng ý đưa thêm bộ binh tới Syria theo yêu cầu của Mỹ

Cả Pháp và Anh đều đã triển khai các đơn vị mặt đất của mình bên trong lãnh thổ Syria, bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương Damascus. Hồi tháng 4/2018, hai quốc gia trên cũng tham gia hoạt động không kích vào Syria với lý do Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường.

Năm ngoái, sau khi Mỹ công bố ý định rút quân thì Pháp là quốc gia tỏ ý nhiệt tình nhất về việc mình sẽ thay chân Washington trong các nhiệm vụ tại Syria, khi họ cho rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Paris cũng cho rằng họ cần tiếp tục hỗ trợ và bảo vệ Các lực lượng dân chủ Syria - SDF khỏi hành động quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành, cũng như tránh để bị Quân đội chính phủ Syria tấn công.

Bên cạnh tiêu diệt tàn quân IS, sự có mặt của binh lính Anh - Pháp còn bị nhận xét là để trông chừng Iran

Việc hai quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ tăng quân tới Syria vào thời điểm này theo đánh giá cũng có phần nào liên quan tới cuộc khủng hoảng Iran, khi nguy cơ chiến tranh chưa được tháo ngòi nổ.

Iran hiện đang triển khai lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo trên đất Syria, bên cạnh đó là đồng minh Hezbollah, Anh và Pháp sẽ phải chú ý đến những đơn vị này trong trường hợp nổ ra xung đột quy mô lớn.

Ngoài bộ binh, dự báo trong thời gian sắp tới Paris và London sẽ tiếp tục triển khai cả tàu chiến và máy bay đến khu vực Trung Đông nhằm hỗ trợ tốt hơn cho "anh cả" Mỹ khi các bên liên quan đến xung đột đều chưa có dấu hiệu xuống thang.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/anh-phap-tang-quan-toi-syria-thay-my-tan-cong-ai-3383549/