Anh, Pháp đồng lòng cùng Mỹ không kích Syria

Sau một thời gian lưỡng lự, có vẻ như hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Âu là Anh và Pháp đã chấp thuận một hành động quân sự nhằm trả đũa các cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Theo tờ Daily Telegraph, Thủ tướng Anh Theresa May đã yêu cầu các tàu ngầm Anh di chuyển đến Địa Trung Hải và sẵn sàng tên lửa cho một cuộc không kích Syria, mà theo nhiều dự đoán sẽ diễn ra trong tối nay 12/4.

Thậm chí Thủ tướng Anh còn không đưa vấn đề này ra trước Quốc hội Anh mà tiến hành tự quyết, như một cách thể hiện thái độ đồng lòng với Mỹ và Pháp cho một hành quân sự cứng rắn đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Âu gồm Anh và Pháp đã chấp thuận đề suất của Washington cho một giải pháp quân sự cứng rắn đối với chính quyền của Tổng thống Syria Assad. Ảnh: RFI.

Hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Âu gồm Anh và Pháp đã chấp thuận đề suất của Washington cho một giải pháp quân sự cứng rắn đối với chính quyền của Tổng thống Syria Assad. Ảnh: RFI.

Các nguồn tin từ chính phủ Anh cũng tiết lộ, London đang "làm mọi thứ cần thiết" để có thể bắn tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu ngầm vào các mục tiêu quân sự ở Syria trong thời gian ngắn nhất, ngay sau khi Mỹ phát động tấn công.

Trước đó trong một cuộc họp báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Paris se phối hợp cùng Mỹ và Anh tại Syria, cũng như tái khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công vào thị trấn Douma hôm 7/4 tại Syria.

Hiện tại vẫn chưa rõ Pháp sẽ cử lực lượng đến Địa Trung Hải để hội quân với các tàu chiến Mỹ, Anh.

Trong khi đó về phía Mỹ, phát biểu trước báo giới hôm 11/4, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định đặt ra thời hạn cho Mỹ không kích Syria, cho dù ông có nhấn mạnh trên Twitter về việc tên lửa của Mỹ đang tiến đến Syria.

“Tổng thống Mỹ không có ý định đặt ra thời hạn cho vụ tấn công Syria. Chúng tôi vẫn có một vài lựa chọn. Chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn trong số này. Lựa chọn cuối cùng vẫn chưa được quyết định”, bà Sanders cho biết.

Mời độc giả xem video: "Nấm đấm" trên biển của Hải quân Mỹ trong các chiến dịch quân sự.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-phap-dong-long-cung-my-khong-kich-syria-1037428.html