Anh: Omicron sắp dẫn đầu ca nhiễm ở London, người chết có thể sẽ tăng mạnh

Omicron sắp là biến thể dẫn đầu ở London, và khả năng một vài ngày cho tới một vài tuần tới đây số người chết sẽ nhiều hơn.

Theo lời Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 13-12 thì với tầm 2.000 ca nhiễm/ngày, Omicron hiện chiếm tới 44% tổng số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày ở London và khả năng sẽ trở thành biến thể dẫn đầu ca nhiễm ở thủ đô trong 48 giờ tới, theo hãng tin NDTV.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (giữa) đến thị sát một trung tâm tiêm chủng ở London ngày 13-12. Ảnh: PA/DAILY MAIL

Thủ tướng Anh Boris Johnson (giữa) đến thị sát một trung tâm tiêm chủng ở London ngày 13-12. Ảnh: PA/DAILY MAIL

Số người nhập viện sau khi nhiễm Omicron cũng tăng, đa phần trong độ tuổi 18-35 và đã được tiêm hai mũi vaccine. Và theo ông Javid, vì khoảng cách giữa thời điểm nhiễm cho đến khi nhập viện và tử vong là khoảng hai tuần cho nên khả năng một vài ngày cho tới một vài tuần tới đây số người chết sẽ nhiều hơn. Ngày 13-12, Anh thông báo đã có ca tử vong đầu tiên vì Omicron.

Anh hiện đang ở mức cảnh báo y tế cấp độ 4 - mức cao thứ nhì. Bộ trưởng Javid cho biết cơ quan y tế quốc gia sẽ tăng cảnh báo y tế lên mức cao nhất nhằm khẩn cấp chuẩn bị để đối phó với khả năng lượng bệnh nhân nhập viện và tử vong vì nhiễm biến thể Omicron tăng cao.

Theo Bộ trưởng Javid thì Anh đang trong “cuộc đua giữa virus và vaccine”. Thủ tướng Anh Boris Johnson lệnh kéo dài thời gian mở cửa các cơ sở y tế để phục vụ tiêm vaccine tăng cường cho dân.

Nhằm kiểm soát tình hình, Thủ tướng Johnson đã ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt. Từ ngày 10-12, người dân Anh ưu tiên làm việc tại nhà nếu đặc trưng công việc cho phép, phải đeo khẩu trang trong không gian kín công cộng. Ông cũng huy động cả quân đội hỗ trợ chống dịch.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/anh-omicron-sap-dan-dau-ca-nhiem-o-london-nguoi-chet-co-the-se-tang-manh-1033655.html