Ảnh 'nóng' tòa nhà cao nhất thế giới sắp mọc lên ở Dubai

Dubai đang gấp rút xây dựng tòa tháp Dubai Creek Tower - tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới với 928m. Công trình rộng hơn 4.800m2 và sâu khoảng 200m.

Tháng 10/2016, Hoàng thân Mohammed bin Rashid Al Maktoum của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - người cai quản Dubai đã đặt viên đá nền đầu tiên, khởi công xây dựng tòa tháp Dubai Creek Tower. Ảnh: Gulf Construction.

Theo dự kiến, Dubai Creek Tower sẽ trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới với 928m, cao hơn tòa Burj Khalifa (tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 2010 - 828m) 30m. Ảnh: CNN.

Hiện tại, Dubai Creek Tower đang được xây dựng và vẫn chưa lên khỏi mặt đất. Ảnh: CNN.

Tòa nhà năm trong dự án Dubai Creek Harbour với tổng diện tích gần 6 km2. Ảnh: CNN.

Lấy cảm hứng từ hoa ly và nhà thờ Hồi giáo, Dubai Creek Tower được kiến trúc sư thiết kế một đài quan sát 360 độ nhìn toàn cảnh thành phố và một khu vườn lấy cảm hứng từ Vườn treo Babylon nhìn ra khu bảo tồn động vật hoang dã Ras Al Khor gần đó. Ảnh: Time Out Dubai.

Tòa tháp sẽ bao gồm khu chưng cư cao cấp, trung tâm thương mại và văn phòng với đầu tư ước tính 1 tỷ USD. Ảnh: Emirates 24|7.

Phạm vi của công trình rộng hơn 4.800m2 và sâu khoảng 200m. Ảnh: Arabian Business.

Dubai Creek Tower cũng sẽ có sân chung trên gác mái. Ảnh: Dezeen.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Emaar Properties, tòa tháp sẽ sở hữu các tính năng hiện đại nhất nhờ áp dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến "phong cách sống số đẳng cấp". Ảnh: Dezeen.

Mục tiêu của nhà đầu tư biến Dubai Creek Tower thành điểm gặp gỡ của người dân không chỉ ở Dubai, UAE mà trên khắp thế giới. Ảnh: Dezeen.

Tòa tháp sẽ dành 18 - 20 tầng cho hoạt động mua sắm, ăn uống và du lịch. Ảnh: Dezeen.

Dự kiến, tòa tháp cao nhất thế giới sẽ hoàn thành vào năm 2020. Ảnh: Dezeen.

Hoàng Minh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/anh-nong-toa-nha-cao-nhat-the-gioi-sap-moc-len-o-dubai-918991.html