Anh nới lỏng một phần lệnh phong tỏa tại thành phố Leicester

Ngày 16/7, Chính phủ Anh thông báo sẽ nới lỏng một phần lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần tại thành phố miền Trung Leicester, sau khi số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại đây đã giảm.

Người dân đeo khẩu trang trên một đường phố ở Leicester, Anh, ngày 1/7. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang trên một đường phố ở Leicester, Anh, ngày 1/7. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết những chỉ số liên quan đến COVID-19 trong thành phố Leicester vẫn trên mức trung bình của vùng England và các khu vực lân cận.

Theo lệnh mới, các hạn chế tại trường học, mầm non, các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu sẽ được nới lỏng từ ngày 24/7. Các biện pháp khác liên quan đến hoạt động đi lại, tụ tập xã hội và lĩnh vực nhà hàng, du lịch, khách sạn sẽ vẫn được duy trì. Ông Hancock khẳng định sẽ xem xét lại các biện pháp này sau 2 tuần nữa.

Trước đó, Chính phủ Anh đã yêu cầu các trường học và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa, đồng thời hoãn kế hoạch mở lại các quán rượu tại Leicester vào ngày 29/6 vừa qua, sau khi số ca nhiễm tại thành phố tăng đột biến.

Anh là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 tại châu Âu với hơn 45.000 ca tử vong. Theo trang thống kê worldometers.info, tổng số ca nhiễm tại nước này hiện là 292.552 ca. Cố vấn khoa học của Chính phủ Anh Patrick Vallance cảnh báo mùa Đông nhiều khả năng sẽ khiến số ca nhiễm tăng lên, thậm chí virus này có thể quay lại trong nhiều làn sóng dịch bệnh vào những năm tới. Cùng ngày, giới chức y tế Iraq đã quyết định nới lỏng một phần giờ giới nghiêm và một số biện pháp hạn chế khác.

Theo Ủy ban Y tế và An toàn quốc gia do Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đứng đầu, kể từ tuần tới, giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 21h30 đến 6h sáng hôm sau thay vì 19h đến 6h sáng như trước. Lệnh giới nghiêm đầy đủ vẫn sẽ được áp dụng trong các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha, vốn dự kiến kết thúc vào đầu tháng 8 theo lịch Hồi giáo. Các nhà hàng, trung tâm mua sắm được phép hoạt động chừng nào còn tuân thủ các biện pháp giãn cách và phòng dịch. Thông báo nêu rõ Iraq sẽ mở lại các sân bay để nối các chuyến bay quốc tế kể từ ngày 23/7, cùng 2 cửa khẩu biên giới với nước láng giềng Iran và 1 cửa khẩu với Kuwait để trao đổi thương mại.

Theo thống kê của Bộ Y tế Iraq, nước này đã ghi nhận thêm 2.281 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 86.148 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 90 ca lên 3.522 ca.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-noi-long-mot-phan-lenh-phong-toa-tai-thanh-pho-leicester-20200717100029701.htm