Anh nỗ lực gỡ bế tắc trong tiến trình Brexit

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Thủ tướng Anh T.May đã tổ chức một loạt cuộc họp với các bộ trưởng trong chính phủ Anh, cũng như trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu về vấn đề Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sau khi thỏa thuận này bị Hạ viện Anh bác bỏ. Thủ tướng T.May đã thảo luận với Thủ tướng Đức A.Merkel, Thủ tướng Hà Lan M.Rutte và điện đàm với các nhà lãnh đạo EU khác cuối tuần này để tìm cách tháo gỡ bế tắc hiện tại trong tiến trình Brexit.

* Thủ tướng Pháp E.Philippe ngày 19-1, tới thăm thành phố cảng Calais nhằm gặp gỡ những người sẽ chịu hậu quả đầu tiên trong trường hợp xảy ra Brexit mà không có thỏa thuận. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh, nếu tình huống “Brexit cứng” xảy ra, người dân Pháp sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất.

* Tây Ban Nha tuyên bố đạt được một thỏa thuận với Anh cho phép công dân sinh sống ở cả hai nước được tiếp tục bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, trong bối cảnh có thể xảy ra khả năng Brexit không thỏa thuận. Theo đó, những người Anh sống tại Tây Ban Nha, cũng như công dân Tây Ban Nha sống tại Anh vẫn được bảo đảm quyền bầu cử trong các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức tại Anh và Tây Ban Nha vào lần lượt các ngày 2-5 và 26-5, sau khi Anh dự kiến rời EU ngày 29-3 tới.Anh nỗ lực gỡ bế tắc trong tiến trình Brexit.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Thủ tướng Anh T.May đã tổ chức một loạt cuộc họp với các bộ trưởng trong chính phủ Anh, cũng như trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu về vấn đề Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sau khi thỏa thuận này bị Hạ viện Anh bác bỏ. Thủ tướng T.May đã thảo luận với Thủ tướng Đức A.Merkel, Thủ tướng Hà Lan M.Rutte và điện đàm với các nhà lãnh đạo EU khác cuối tuần này để tìm cách tháo gỡ bế tắc hiện tại trong tiến trình Brexit.

* Thủ tướng Pháp E.Philippe ngày 19-1, tới thăm thành phố cảng Calais nhằm gặp gỡ những người sẽ chịu hậu quả đầu tiên trong trường hợp xảy ra Brexit mà không có thỏa thuận. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh, nếu tình huống “Brexit cứng” xảy ra, người dân Pháp sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất.

* Tây Ban Nha tuyên bố đạt được một thỏa thuận với Anh cho phép công dân sinh sống ở cả hai nước được tiếp tục bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, trong bối cảnh có thể xảy ra khả năng Brexit không thỏa thuận. Theo đó, những người Anh sống tại Tây Ban Nha, cũng như công dân Tây Ban Nha sống tại Anh vẫn được bảo đảm quyền bầu cử trong các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức tại Anh và Tây Ban Nha vào lần lượt các ngày 2-5 và 26-5, sau khi Anh dự kiến rời EU ngày 29-3 tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38967202-anh-no-luc-go-be-tac-trong-tien-trinh-brexit.html