Anh: Nỗ lực giải quyết bất đồng với EU

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh Đ.Phrốt tuyên bố, trong tuần này, ông sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể những bất đồng giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU).

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh Đ.Phrốt tuyên bố, trong tuần này, ông sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể những bất đồng giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU).

Trước đó, tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en nhấn mạnh, hai nhà lãnh đạo thừa nhận, tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit chưa đạt đột phá. Các nhà lãnh đạo EU và Anh chỉ thị giới chức hai bên xử lý những vấn đề còn tồn tại.

Gioóc-đa-ni: Chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng

Theo truyền thông Gioóc-đa-ni, Quốc vương Gioóc-đa-ni Áp-đun-la II Bin An Hút-xê-in đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Ô-ma An Ra-dát, song yêu cầu ông Ra-dát giữ cương vị Thủ tướng lâm thời đến khi người kế nhiệm được chỉ định. Trong thư chấp thuận đơn từ chức, Quốc vương Gioóc-đa-ni cho rằng, đã có nhiều sai lầm trong việc ứng phó đại dịch Covid-19; bày tỏ lo ngại hệ thống y tế có nguy cơ sụp đổ. Quốc vương Gioóc-đa-ni hy vọng, việc cải tổ chính phủ có thể giúp nước này vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19 và giúp khôi phục nền kinh tế.

Pa-le-xtin: Ha-mát và Pha-ta đạt thỏa thuận

Phong trào Hồi giáo Ha-mát của Pa-le-xtin tuyên bố đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Phong trào Giải phóng dân tộc Pa-le-xtin (Pha-ta) của Tổng thống M.Áp-bát. Phong trào Ha-mát nhấn mạnh, thỏa thuận là sự khởi đầu nhằm tạo thuận lợi cho vấn đề hòa giải và chấm dứt chia rẽ nội bộ của Pa-le-xtin, song không thể thay thế một cuộc đối thoại toàn diện với tất cả phe phái. Tuyên bố cũng kêu gọi xây dựng lại hệ thống chính trị Pa-le-xtin thông qua các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và toàn diện.

Séc: Phong trào ANO giành thắng lợi

Theo Cơ quan Thống kê Séc, Phong trào ANO của Thủ tướng Séc A.Ba-bít đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng khu vực năm 2020 diễn ra ngày 2 và 3-10 vừa qua. Phong trào ANO đã giành chiến thắng tại 10 trong số 13 vùng, với 21,83% số phiếu ủng hộ. Kết quả bầu cử cho thấy, người dân vẫn tin tưởng vào chính phủ trong điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách phục hồi nền kinh tế. Cuộc bầu cử lần này được xem là thước đo mức độ tín nhiệm của các đảng trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện Séc năm 2021.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/anh-no-luc-giai-quyet-bat-dong-voi-eu-619165/