Anh, Nhật ra tuyên bố chung về Biển Đông

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước Anh và Nhật Bản bày tỏ quan ngại đặc biệt, phản đối mọi hành động thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Hoa Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản và Anh ngày 3/2 ra tuyên bố chung cho biết đặc biệt quan ngại về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông, Reuters đưa tin.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Motegi nói các âm mưu đơn phương thay đổi nguyên trạng đang tiếp diễn ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Các bộ trưởng Anh và Nhật Bản cho biết hai nước cực lực phản đối hành động nói trên.

 Tuần duyên Nhật Bản dùng vòi rồng xua đuổi tàu cá nước ngoài ở biển Hoa Đông. Ảnh: AFP.

Tuần duyên Nhật Bản dùng vòi rồng xua đuổi tàu cá nước ngoài ở biển Hoa Đông. Ảnh: AFP.

"4 bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng việc duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không có các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng", tuyên bố chung có đoạn.

Trước đó, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc thông qua luật hải cảnh, theo đó cho phép lực lượng chấp pháp trên biển nước này nổ súng vào tàu thuyền nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo luật hải cảnh mới của Trung Quốc "có thể làm rung chuyển trật tự dựa trên luật pháp quốc tế".

Tokyo cũng cảnh báo khả năng Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự trên biển Hoa Đông, nơi Tokyo và Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Một số thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền kêu gọi lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đóng vai trò chủ động hơn trong đối phó với hoạt động của Trung Quốc ở Hoa Đông, theo Japan Times.

Trong khi đó, cuối năm 2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson từng tuyên bố sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Đông Á, trong đó có Biển Đông nhằm củng cố chiến lược nâng cao vị thế toàn cầu của London.

Tờ Kyodo News đưa tin tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ sớm tham gia hoạt động chung cùng các lực lượng Mỹ và Nhật Bản tại khu vực quần đảo Ryukyu ở Hoa Đông.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-nhat-ra-tuyen-bo-chung-ve-bien-dong-post1180516.html