Anh nhấn mạnh sẽ không gửi xe tăng như Ukraine đòi hỏi mà chỉ gửi xe bọc thép

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Ukraine sẽ nhận xe bọc thép và pháo tầm xa từ các đồng minh phương Tây để giúp nước này chiến đấu 'lâu dài' với quân đọi Nga.

Ông Ben Wallace nói rằng người Ukraine cần có vũ khí phù hợp để đối đầu với quân đội Nga khi quân đội này "đào sâu" và tấn công các thành phố bằng bom và tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh chỉ ra rằng các thiết bị sẽ được bàn giao cho quân đội Ukraine là một phản ứng trước sự thay đổi chiến thuật của người Nga. Nhưng đồng thời Wallace nhấn mạnh, phương Tây không gửi xe tăng tới Ukraine.

Theo các thành viên NATO, người Nga đang tập hợp lại và chuyển trọng tâm sang phía nam và phía đông của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng không nên coi đây là một cuộc rút lui.

Ông nói: “Khi các hoạt động trên thực địa thay đổi, chúng tôi phải thay đổi những gì chúng tôi cung cấp và cố gắng đáp ứng các yêu cầu của Ukraine. Nhiều quốc gia đã đưa ra những ý tưởng mới hoặc cam kết nhiều tiền hơn, trong đó Mỹ đương nhiên dẫn đầu, nhưng nhiều quốc gia cam kết không chỉ tiếp tục mà còn tăng cường đóng góp của họ”.

Khi được hỏi những thiết bị cụ thể nào có thể được vận chuyển cho Ukraine, Wallace nói: "Trước hết, Ukraine cần có tầm bắn xa hơn, và điều này là do những gì quân đội Nga đang làm - họ thọc sâu và bắt đầu pháo kích vào các thành phố. Câu trả lời tốt nhất cho tình huống này là các loại pháo tầm xa khác, vì vậy Ukraine sẽ tìm kiếm và mua thêm các loại pháo tầm xa và chủ yếu là đạn dược".

Theo The Times, Anh sẽ gửi cái gọi là "bom đạn phiêu du" tương tự như máy bay không người lái Switchblade “kamikaze” mà Mỹ trao cho người Ukraine. Một nguồn tin của Times nói rằng các đồng minh đang "lập kế hoạch dài hạn" và đang tìm cách giúp Ukraine "tiếp tục mạnh lên trong khi người Nga suy yếu".

“Do hoạt động của Nga trên bờ biển, nên Ukraine đang tìm kiếm các thiết bị phòng thủ ven biển, và chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có thể làm gì”, ông Wallace tiết lộ thêm.

Bộ Quốc phòng Anh không muốn có các suy đoán thêm về chủng loại xe bọc thép nào mà Anh có thể giao cho Ukraine, ngoài việc lặp lại rằng chúng không có khả năng là xe tăng.

Đại diện Bộ quốc phòng Anh cho biết chúng có thể là nhiều loại xe bọc thép khác nhau được sử dụng để vận chuyển thiết bị, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn chưa có gì được xác nhận.

Trước đó, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Tony Radakin, cho biết các thiết bị đang được chuyển đến Ukraine và định nghĩa về "vũ khí phòng thủ" đang được "giám sát liên tục".

Ông Radakin phát biểu: “Những gì Lực lượng vũ trang Ukraine có thể chấp nhận? Chúng ta phải nhớ rằng họ đang ở giữa một cuộc chiến. Đôi khi mọi người bỏ qua thực tế rằng cầm jaro cps một chương trình đào tạo khá dài rồi sau đó có thể cần những sắp xếp hỗ trợ khá phức tạp”.

Lầu Năm Góc hôm 31.3 cho biết, 6 chuyến hàng viện trợ quân sự của Mỹ đã tới được Ukraine.
Trước đó, hôm 16.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nước này sẽ cấp gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD để hỗ trợ cho Ukraine.
Gói này gồm 800 hệ thống phòng không, để đảm bảo việc quân đội Ukraine có thể tiếp tục ngăn chặn các chiến đấu cơ và trực thăng Nga, cũng như bảo vệ không phận của họ.

Gói hỗ trợ này còn có 9.000 hệ thống vũ khí chống tăng, trong đó gồm 2.000 tên lửa Javelin, 6.000 súng phóng lựu vác vai AT-4 và 1.000 vũ khí khác. Những vũ khí vác vai chính xác cao này đã được quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả để chống lại các thiết bị cơ giới của đối phương. Khoảng 7.000 vũ khí hạng nhẹ gồm súng máy; súng shotgun; súng phóng lựu cùng 20 triệu viên đạn các loại, sẽ được cung cấp cho Ukraine.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/anh-nhan-manh-se-khong-gui-xe-tang-nhu-ukraine-doi-hoi-ma-chi-gui-xe-boc-thep-179920.html