Anh nhận dạng nghi can Nga đầu độc cha con cựu đại tá Skripal

Reuters ngày 19.7 dẫn hãng tin AP: cảnh sát Anh đã xác định nhiều người Nga bị nghi đầu độc cựu đại tá tình báo phản quốc Sergei Skripal và con gái ông ở Anh ngày 4.3.

Cựu đại tá Skripal ở phiên xử tội phản quốc - Ảnh: AP

Theo AP, sau khi phân tích hình ảnh máy quay kiểm soát an ninh CCTV, cảnh sát Anh cho rằng nhiều người Nga liên quan vụ đầu độc này. Một nguồn tin giấu tên biết cuộc điều tra, nói: “Các nhà điều tra tin đã xác định được các nghi can tấn công Novichok. Họ đoan chắc các nghi can là người Nga”.

Người này còn cho biết đã dùng hình ảnh CCTV để đối chiếu với lý lịch người nhập cảnh vào Anh. Nhưng người phát ngôn cảnh sát Anh từ chối bình luận.

Theo Reuters, vẫn chưa thể rõ động cơ đầu độc cha con Skripal. Người cha từng là đại tá tình báo quân đội Nga (GRU) nhưng cũng là điệp viên hai mang của Anh, tố giác hàng chục điệp viên Nga cho Cục Tình báo ước ngoài MI6 của Anh. Ông là một trong nhóm các điệp viên bị Nga bắt và được trao đổi với điệp viên Nga bị Mỹ bắt hồi năm 2010.

Ngày 4.3 ở Salisbury, Skripal và Yulia - con gái ông - bị hôn mê nhiều tuần sau khi nhiễm Novichok, nhưng sau đó họ hồi phục nhờ được chăm sóc đặc biệt, và đã được chính phủ Anh đưa hai cha con đến một địa điểm bí mật để bảo vệ tính mạng họ.

Hồi tháng 5, cô Yulia nói với Reuters: “Đời tôi bị thay đổi. Chúng tôi bình phục chậm và cực kỳ đau đớn”.

Đến ngày 30.6, ông Charlie Rowley và bạn gái Dawn Sturgess (người Anh) cũng nhiễm Novichok không xa nơi xảy ra vụ đầu độc cha con Skripal. Bà Sturgess qua đời ngày 8.7.

Cảnh sát Anh đang điều tra có phải ông Rowley và bà Sturgess cũng bị nhiễm cùng loại chất độc thần kinh Novichok mà cha con Skripal đã nhiễm hay không.

Ông Rowley vẫn bệnh nặng ở bệnh viện, nhưng em trai nói với BBC rằng ông bị nhiễm sau khi lượm một chai nước hoa. Một cảnh sát Anh cũng bị tổn thương vì Novichok khi đến gặp cha con Skripal hồi tháng 3.

Anh đã buộc tội Nga đứng sau vụ đầu độc cha con Skripal bằng chất độc thần kinh cấp quân dụng Novichok do quân đội Liên Xô sản xuất những năm 1970-1980.

Nga phủ nhận những vụ việc gây ra chuyện Mỹ-Anh và Nga trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Nga còn tố tình báo Anh bày ra vụ tấn công để kích hoạt nỗi sợ Nga.

Sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm 16.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo Anh vu oan giá họa cho Nga.

Sau cuộc gặp ông Trump, ông Putin trả lời phỏng vấn của kênh Fox News, nói London không trưng được chứng cứ nào: “Chúng tôi sẵn sàng nhận tài liệu chứng cứ nhưng không ai giao nó cho chúng tôi. Tương tự là không có chứng cứ cho cáo buộc can thiệp bầu cử ở Mỹ”, ám chỉ sự cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 mà ông Trump thắng cử.

Ông Putin nói cáo buộc này “quá kỳ quái”. Ông hỏi ngược: “Quý vị thật sự tin ai đó từ lãnh thổ Nga có thể tác động đến Mỹ và gieo tầm ảnh hưởng lên sự lựa chọn của hàng triệu người Mỹ à?”.

Bích Ngọc (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/anh-nhan-dang-nghi-can-nga-dau-doc-cha-con-cuu-dai-ta-skripal-92859.html