Ảnh nghi can 15 tuổi giết nam sinh chạy GrabBike bị phát tán khắp Facebook

Mới 15 tuổi nhưng là nghi can của vụ giết nam sinh viên nghèo chạy GrabBike dã man để cướp xe máy, Lê Minh Thuận đang bị công an truy lùng gắt gao. Loạt ảnh về đối tượng này bị dân mạng phát tán khắp Facebook hôm nay.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 19.10, anh Huỳnh Minh Q (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện một anh chàng mặc áo trắng trên người có nhiều vết máu đi ra từ bụi rậm tại bãi đất trống trên đường Song Hành (ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Đối tượng sau đó mặc áo mưa Grab rồi leo lên xe máy mang biển số Bình Thuận chạy đi.

Anh Huỳnh Minh Q đến bụi rậm kiểm tra và phát hiện nam thanh niên mặc áo GrabBike đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng sáng 19.10.

Nạn nhân là Lê Nhật Hào (sinh năm 1998, quê Bình Thuận), nam sinh viên năm ba trường Đại học Giao thông Vận tải (quận 9, TP.HCM), quê ở xã Hàm Phú - Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Lê Nhật Hào phải chạy GrabBike để trang trải cuộc sống.

Sau khi đâm anh Lê Nhật Hào nhiều nhát khắp cơ thể, kẻ thủ ác đã cướp chiếc xe máy, giấy tờ rồi bỏ chạy.

Ngày 21.10, Công an huyện Bình Chánh cho biết đã xác định được nghi can sát hại anh Lê Nhật Hào để cướp tài sản. Đó là Lê Minh Thuận, sinh năm 2003, tên thường gọi là Pj Ren, cư ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM.

Lê Minh Thuận đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất vàng ở huyện Bình Chánh. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy anh Lê Nhật Hào về nơi làm việc, vứt áo mưa Grab của nạn nhân trước nhà đối diện rồi bỏ trốn.

Ảnh chụp Facebook cá nhân của Lê Minh Thuận.

Loạt ảnh nghi can 15 tuổi giết nam sinh viên nghèo chạy Grabbike.

Sau khi gây án, Lê Minh Thuận đã khóa Facebook cá nhân, nhưng nhiều ảnh của y đã bị dân mạng lưu lại và phát tán khắp nơi.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo và khá điển trai của Lê Minh Thuận, ít ai ngờ đây lại là nghi can sát hại anh Lê Nhật Hào dã man. Điểm đáng chú ý là Lê Minh Thuận đeo khuyên tai và phía sau cổ có hình xăm đôi cánh chim.

T.M.Q, thanh niên làm cùng chỗ xác nhận loạt ảnh trên chụp Lê Minh Thuận và tiết lộ động cơ giết người của y: “Thằng này làm chung với tôi, nghiện ma túy đá nên làm liều vậy đó. Bữa đó nó lấy cái 5 (500 ngàn đồng ma túy đá - PV) nên định cướp kiếm tiền chơi thôi. Về thấy cái xe lạ lạ là tôi thấy nghi rồi”.

Có khả năng vì nghiện ma túy đá và định cướp tiền nên Lê Minh Thuận đã xuống tay với anh Lê Nhật Hào. Dù vậy, nhiều người mong muốn kẻ sát nhân sớm xộ khám và đền tội.

Cô gái vào tiệm nail trộm túi xách và laptop của cô chủ ở Mỹ Đình, Hà Nội:

Tận dụng lúc nhân viên ra ngoài mà quên khóa cửa tiệm nail, cô gái đội mũ liều lĩnh đột nhập vào bên trong và nhanh tay cuỗm túi xách cùng laptop của cô chủ. Sau đó, nữ quái leo lên xe của chàng trai đợi bên ngoài và cùng nhau bỏ trốn.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/anh-nghi-can-15-tuoi-giet-nam-sinh-chay-grabbike-bi-phat-tan-khap-facebook-99313.html