Anh: Ngày đền tội của hai kẻ cưỡng hiếp phụ nữ hơn 1.900 lần

Hai người đàn ông cưỡng hiếp hai phụ nữ ít nhất 1.900 lần trong hai vụ án riêng biệt vừa bị bỏ tù, tờ Metro đưa tin.

Tại Tòa án Tối cao ở Glasgow nước Anh, McTaggart nhận án chung thân trong khi Dickson bị bỏ tù 14 năm

Brian McTaggart, 54 tuổi, và John Dickson, 38 tuổi, vừa nhận án tù dài vì tội bạo lực tình dục và bạo lực gia đình khủng khiếp.

Tại Tòa án Tối cao ở Glasgow nước Anh, McTaggart nhận án chung thân cho tội ác kéo dài gần 1/4 thế kỷ, hãm hiếp nạn nhân của mình hơn 900 lần. Cùng ngày, Dickson cũng bị bỏ tù 14 năm trong phòng xử án bên cạnh.

Dickson hãm hiếp một người phụ nữ 1.000 lần và tra tấn người khác bằng một con rắn dài 2,7m.

Hai kẻ hiếp dâm cuối cùng bị xử sau khi các nạn nhân dũng cảm ra làm chứng.

Brian McTaggart, 54 tuổi, và John Dickson, 38 tuổi

McTaggart bị kết tội vào tháng 9 năm ngoái vì tấn công tổng cộng 18 nạn nhân, chủ yếu ở Dundee, Anh Quốc, từ năm 1980 đến năm 2001.

Một người phụ nữ 53 tuổi nói với tòa án rằng cô bị McTaggart hãm hiếp gần như hàng ngày trong sáu năm. Hắn tấn công cô ngay cả sau khi cô sinh con, thậm chí đẩy cô xuống cầu thang.

McTaggart cũng bị kết tội tấn công các bé gái và bé trai, lạm dụng phụ nữ và thanh thiếu niên. Một trong những nạn nhân này, hiện 30 tuổi, mô tả McTaggart “bị ma ám".

Trong khi đó, Dickson bị bỏ tù vì lạm dụng bốn phụ nữ trong thời gian 17 năm. Có trường hợp, Dickson cưỡng hiếp nạn nhân 3-4 lần một tuần từ năm 2000 đến 2005, theo các công tố viên.

Trà My - Metro

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-ngay-den-toi-cua-hai-ke-cuong-hiep-phu-nu-hon-1900-lan-908968.html