Anh: Ngân hàng Barclays công bố lợi nhuận ròng tăng mạnh năm 2019

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này năm ngoái tăng lên mức 2,64 tỷ bảng (khoảng 3,4 tỷ USD), cao hơn nhiều so với mức 1,6 tỷ bảng một năm trước đó.

(Nguồn: Barclays)

(Nguồn: Barclays)

Ngày 13/2, Ngân hàng lớn nhất tại Anh Barclays công bố lợi nhuận ròng năm 2019 tăng 54% so với năm trước đó.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này năm ngoái tăng lên mức 2,64 tỷ bảng (khoảng 3,4 tỷ USD), cao hơn nhiều so với mức 1,6 tỷ bảng một năm trước đó.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng năm 2019 đạt mức 6,2 tỷ bảng Anh, chủ yếu nhờ các khoản thu dồi dào từ hoạt động giao dịch cho thu nhập cố định của phân mảng đầu tư.

Mức lợi nhuận trước thuế này tăng 9% so với năm 2018 và cao hơn mức trung bình 5,7 tỷ bảng Anh được giới phân tích dự đoán trước đó.

Barclays cũng công bố mức cổ tức 9 xu/cổ phiếu, cao hơn mức 6,5 xu/cổ phiếu trong năm 2018.

Báo cáo lợi nhuận tích cực được công bố trong bối cảnh Barclays cũng mới thông báo Giám đốc điều hành (CEO) Jes Staley bị giới chức tài chính Anh điều tra vì các mối liên hệ trong quá khứ với tỷ phú tai tiếng người Mỹ Jeffrey Epstein.

Ban giám đốc Barclays tuyên bố hoàn toàn ủng hộ và đứng về phía ông Staley với niềm tin rằng ông này minh bạch mọi thông tin với phía ngân hàng về bản chất và mức độ quan hệ với tỷ phú Mỹ.

Ban giám đốc cũng nhất trí tiếp tục bầu ông Staley làm CEO của Barclays trong cuộc họp toàn thể thường niên vào ngày 7/5 tới.

Tỷ phú Epstein, nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính Mỹ và có mối quan hệ rộng rãi với nhiều nhân vật có ảnh hưởng trên thế giới, đã bị bắt giam hồi năm 2019 với các cáo buộc mại dâm trẻ vị thành niên.

Ông này được phát hiện tử vong khi đang bị giam giữ tại một nhà tù Mỹ hồi tháng 8/2019.

Thông tin về vụ điều tra nhắm tới CEO Staley khiến cổ phiếu Barclays giảm 3,4% giá trị trong phiên giao dịch sáng 13/2.

Cũng trong ngày 13/2, Ngân hàng lớn thứ hai tại Đức Commerzbank công bố báo cáo cho thấy lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2019 giảm mạnh do chi phí phát sinh từ kế hoạch cắt giảm việc làm để tái cấu trúc toàn ngân hàng.

Cụ thể, ngân hàng có trụ sở tại Frankurt cho biết lợi nhuận ròng năm 2019 giảm hơn 25% xuống mức 644 triệu euro (khoảng 701 triệu USD) dù lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này được cải thiện nhẹ so với năm 2018.

(Nguồn: AFP/Getty Image)

Các chi phí đền bù cho khoảng 4.300 nhân viên bị cho thôi việc trên toàn thế giới đã tác động mạnh tới báo cáo tài chính, đặc biệt là trong 3 tháng cuối năm 2019.

Việc cắt giảm nhân viên được tiến hành theo kế hoạch tái cấu trúc mà Commerzbank bắt đầu triển khai sau khi nỗ lực sáp nhập với đối thủ Deutche Bank thất bại.

Theo kế hoạch này, Commerbank muốn tăng cường số hóa các quy trình nội bộ, qua đó thu hẹp danh sách bảng lương toàn ngân hàng xuống khoảng 40.000 người.

Do lợi nhuận sau thuế thấp hơn nên Commerzbank cũng hạ mức cổ tức năm 2019 xuống 15 xu/cổ phiếu.

Năm 2020, Commerzbank hy vọng đạt mục tiêu đảm bảo doanh thu tối thiểu tương đương với mức của năm 2019 và cũng dự đoán các chi phí sẽ tăng khi ngân hàng tiến hành nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin phụ trợ.

Ban lãnh đạo Commerzbank hy vọng việc chuyển nhượng chi nhánh mBank tại Ba Lan sẽ giúp cân bằng những chi phí này nhưng truyền thông Đức đưa tin hiện mới chỉ có một đối tác tiềm năng muốn tham gia hợp đồng mua lại mBank./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-ngan-hang-barclays-cong-bo-loi-nhuan-rong-tang-manh-nam-2019/623031.vnp