Anh - Mỹ ký thỏa thuận hàng không hậu Brexit

Anh và Mỹ đã ký một thỏa thuận về việc tiếp tục các chuyến bay giữa hai quốc gia trong bối cảnh Anh chuẩn bị kết thúc giai đoạn chuyển tiếp với Liên minh châu Âu (EU).

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.

“Thỏa thuận dịch vụ hàng không” giữa Anh và Mỹ đã đạt được hồi tháng 11-2018 và hai bên chính thức tiến hành ký kết ngày 17-11, với sự tham gia của Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao.

Thỏa thuận mới sẽ cho phép Anh và Mỹ tiếp tục các hoạt động tương tự như Hiệp ước Bầu trời mở giữa Mỹ và EU. Tuy nhiên, hoạt động hàng không giữa hai quốc gia đang ở mức rất thấp do tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, có hàng chục triệu hành khách đi lại giữa Anh và Mỹ mỗi năm, đóng góp vào mối quan hệ thương mại của hai nước với trị giá hơn 230 tỷ bảng Anh (tương đương 300 tỷ USD).

Theo Reuters, hãng hàng không British Airways đã kêu gọi chính phủ Anh và Mỹ cùng phối hợp để đạt được thống nhất về một chế độ thử nghiệm cho phép phục hồi du lịch trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/983864/anh---my-ky-thoa-thuan-hang-khong-hau-brexit