Anh, Mỹ, Australia chuẩn bị công bố thiết kế tàu ngầm hạt nhân, Trung Quốc ra sức phản đối

Thủ tướng hai nước Anh và Australia sẽ tới Mỹ vào giữa tháng 3 để công bố dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Canberra trong khi Trung Quốc ra sức phản đối sự kiện này.

Tàu ngầm tấn công nhanh USS Springfield cập cảng tại một căn cứ hải quân Australia tại Perth. Anh, Australia, Mỹ sẽ công bố dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Canberra vào giữa tháng 3.(Nguồn: Hải quân Mỹ).

Tàu ngầm tấn công nhanh USS Springfield cập cảng tại một căn cứ hải quân Australia tại Perth. Anh, Australia, Mỹ sẽ công bố dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Canberra vào giữa tháng 3.(Nguồn: Hải quân Mỹ).

Các nguồn thạo tin cho Bloomberg biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến tiếp đón Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Australia Anthony Albanese trong cuộc gặp tại Washington vào tháng 3 tới. Lãnh đạo 3 nước sẽ công bố thiết kế tàu ngầm hạt nhân thay thế đội tàu lớp Collins đã cũ của Australia.

Tháng 9/2021, Mỹ, Anh và Australia công bố thỏa thuận hợp tác an ninh xuyên lục địa giữa 3 nước lấy tên là AUKUS.

Theo thỏa thuận, Australia có kế hoạch chế tạo ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của Mỹ, trong đó những chiếc đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2036, đồng thời trang bị cho lực lượng vũ trang Australia tên lửa hành trình của Mỹ.

Giới quan sát nhận định AUKUS được cho là nhằm đối phó các động thái mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh cũng tin rằng các hoạt động của AUKUS nhằm răn đe Trung Quốc.

Ngày 3/2, Reuters đưa tin Trung Quốc đã bày tỏ lập trường "kiên quyết phản đối” Anh, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân.

Trả lời câu hỏi trích dẫn tin tức truyền thông cho rằng trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đến Mỹ vào tháng 3 tới, London và Washington có thể đưa ra tuyên bố về tăng cường hợp tác tàu ngầm hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ: “Trung Quốc quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối vấn đề này”.

Ngày 1/2, bà Mao Ning cũng cảnh báo "việc thiết lập quan hệ đối tác an ninh 3 bên AUKUS nhằm mục đích kích động một cuộc đối đầu quân sự thông qua hợp tác quân sự". Bà Mao Ning cho rằng các hoạt động của AUKUS làm tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(tổng hợp)

Minh Hương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-my-australia-chuan-bi-cong-bo-thiet-ke-tau-ngam-hat-nhan-trung-quoc-ra-suc-phan-doi-215349.html