Anh mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Ngày 17/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mời người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến được tổ chức tại khu vực Cornwall từ ngày 11-13/6.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp song phương trong Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz, Pháp ngày 25/8/2019. (Nguồn: India Today)

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp song phương trong Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz, Pháp ngày 25/8/2019. (Nguồn: India Today)

Trước đó, với lý do phải ở lại để chỉ đạo chống dịch Covid-19 khi số ca mắc bệnh tăng đột biến ở Anh, ông Johnson đã thông báo hủy chuyến thăm và dự kiến làm khách mời chính trong cuộc diễu hành nhân Ngày Cộng hòa của Ấn Độ vào ngày 26/1.

Thủ tướng Boris Johnson cho rằng, nước Anh muốn tận dụng vị trí Chủ tịch G7 để tạo ra sự đồng thuận, hợp tác và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu sớm hồi phục do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 theo hướng ủng hộ thương mại tự do và phát triển bền vững.

Ngoài Ấn Độ, Anh cũng đã mời các nhà lãnh đạo từ Australia, Hàn Quốc trong bối cảnh thảo luận về việc mở rộng nhóm bao gồm cả 3 quốc gia. Đây cũng là dịp cho chuyến công du đầu tiên của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tới châu Âu sau khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 tới.

(theo Times of India)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-moi-thu-tuong-an-do-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-g7-134176.html