Anh miễn cách ly bắt buộc 14 ngày khi nhập cảnh cho du khách Việt Nam

Chính phủ Anh ngày 3-7 thông báo du khách từ 59 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh từ ngày 10-7.

Hành khách tại sân bay Anh. Ảnh: Guardian

Báo Người Lao động cho hay, các nước như Mỹ, Canada và Bồ Đào Nha không nằm trong danh sách này. Những du khách đến Anh từ nước không thuộc 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên sẽ tiếp tục bị yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Theo Bộ Giao thông vận tải Anh, mọi du khách đến Anh sau khi dừng chân tại một quốc gia không có trong danh sách "59 quốc gia và vùng lãnh thổ nêu trên" vẫn sẽ phải tự cách ly 14 ngày kể từ khi họ rời quốc gia đó.

Một số nước và vùng lãnh thổ được miễn cách ly bắt buộc bao gồm Việt Nam, Đức, Úc, Áo, Hồng Kông, Đài Loan... Quy định này áp dụng cho du khách đến Anh bằng mọi phương tiện, từ máy bay, tàu, phà đến xe hơi…

Liên quan đến vấn đề này, tờ Vov.vn cho hay, kể từ ngày 10/7 Anh sẽ hủy bỏ quy định cách ly 14 ngày với hành khách của 59 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập cảnh vào Anh, trong đó có Việt Nam.

Theo quyết định được Chính phủ Anh thông báo trong chiều 3/7 (theo giờ địa phương), danh sách 59 quốc gia và vùng lãnh thổ được Anh miễn áp dụng quy định cách ly 14 ngày được thiết lập chủ yếu dựa trên tiêu chí tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các quốc gia này. Đây là các nước và vùng lãnh thổ có tình hình dịch Covid-19 tốt hơn hoặc ngang bằng với nước Anh.

Số những quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á nằm trong danh sách an toàn của Anh có Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc). Trong thông báo của mình, Chính phủ Anh nêu rõ “hành khách từ các quốc gia này không bị cách ly 14 ngày khi đến Anh, trừ khi các hành khách đó đã đi thăm hoặc dừng lại ở một quốc gia khác trong 14 ngày trước đó”.

HOÀNG MINH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/anh-mien-cach-ly-bat-buoc-14-ngay-khi-nhap-canh-cho-du-khach-viet-nam-20200704144727548.htm