Ảnh màu tuyệt đẹp về nữ xạ thủ bắn tỉa Liên Xô

Nữ nghệ sĩ Nga Olga đã chuyển loạt ảnh đen trắng về các nữ xạ thủ bắn tỉa Liên Xô thời chiến tranh Vệ quốc thành những bức ảnh màu sống động.

Đây là chân dung nữ xạ thủ bắn tỉa Lyudmila, người được Phát-xít đức mệnh danh là "Quý bà Tử thần". Ảnh: English Russia.

Theo thống kê, nữ chiến sĩ quả cảm này đã bắn hạ trên 300 lính Đức. Ảnh: English Russia.

Sau khi bị thương trong quá trình chiến đấu, Lyudmila chuyển sang hoạt động giảng dạy và trở thành người đứng đầu một trường đào tạo xạ thủ bắn tỉa. Ảnh: English Russia.

Đây là Rosa, người phụ nữ gia nhập Hồng quân Xô Viết khi mới 16 tuổi. Ảnh: English Russia.

Trong vai trò một xạ thủ bắn tỉa, cô đã tiêu diệt 59 lính Đức. Ảnh: English Russia.

Rosa hi sinh năm 1945. Cuốn nhật ký của cô sau đó đã được xuất bản rộng rãi ở Liên Xô. Ảnh: English Russia.

68 tên Phát-xít đã bỏ mạng dưới những phát bắn chính xác của nữ xạ thủ bắn tỉa Evgenia Makeeva. Ảnh: English Russia.

Siva Ganieva là người dân tộc Uzbek ở Azerbaijan. Cô gia nhập Hồng quân ở tuổi 18 và đã lập nhiều chiến công ở tiền tuyến. Ảnh: English Russia.

Hai nữ xạ thủ bắn tỉa Nadezhda (trái) và Lyuba (phải) đã tham gia nhiều chiến dịch lớn ở mặt trận phía Đông từ năm 1941-1945. Ảnh: English Russia.

Một nhóm nữ xạ thủ bắn tỉa Liên Xô. Theo ước tính, có khoảng 2.000 phụ nữ Liên Xô tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trong vai trò xạ thủ bắn tỉa. Ảnh: English Russia.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-mau-tuyet-dep-ve-nu-xa-thu-ban-tia-lien-xo-918766.html