Ảnh màu tuyệt đẹp Nhật Bản thế kỷ 19

Năm 1863, nhiếp ảnh gia Felice Beato (1832 - 1909) đặt chân đến Yokohama, Nhật Bản. Trong thời gian ở đây, ông Beato đã chụp nhiều bức ảnh ghi dấu những khoảnh khắc tuyệt đẹp về đất nước - con người Nhật Bản thế kỷ 19.

Nhiếp ảnh gia người Anh gốc Italy Felice Beato (1832 - 1909) ghé thăm xứ sở hoa anh đào năm 1863. Vào thời điểm ấy, ông Beato đã chụp nhiều bức ảnh đáng nhớ về cuộc sống rất đỗi bình dị của người dân Nhật Bản thế kỷ 19.

Thiếu nữ Nhật Bản ngồi gội đầu.

Phụ nữ Nhật Bản hồi thế kỷ 19 dành thời gian làm tóc, trang điểm để có diện mạo xinh đẹp mỗi khi ra bên ngoài.

Công trình cổ kính mang đậm phong cách kiến trúc của người Nhật Bản.

Một cô gái ở Nhật Bản nằm nghỉ ngơi.

Một số phụ nữ ngồi thêu thùa, may vá.

Trong khi đó, những người nông dân làm việc chăm chỉ khi vào mùa thu hoạch.

Hai thiếu nữ Nhật Bản bên khung dệt.

Vẻ đẹp tráng lệ của một công trình cổ kính ở Nhật Bản thế kỷ 19.

Chiếc thuyền chở khách qua sông. Ảnh chụp ở Nhật Bản hồi thế kỷ 19.

Mời quý độc giả xem video: Chuyện lễ chùa của người Việt tại Nhật Bản (nguồn: VTC10)

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-mau-tuyet-dep-nhat-ban-the-ky-19-1078611.html