Ảnh màu độc về chiến trường Thái Bình Dương thời Thế chiến II (1)

Cùng xem loạt ảnh về quân đội Mỹ trên chiến trường Thái Bình Dương thời Thế chiến II được tô màu vô cùng sinh động bởi Royston Leonard, một nghệ sĩ đến từ xứ Wales.

Binh lính của Sư đoàn 7 Bộ binh Mỹ tấn công một nhà tù Nhật Bản trên đảo Kwajalein ở Quần đảo Marshall, chiến trường Thái Bình Dương thời Thế chiến II, năm 1944. Quân Mỹ đã đóng các đảo ở đây bằng những cuộc đổ bộ từ bãi biển. Ảnh: The Sun.

Thủy quân lục chiến Mỹ tác xạ với súng máy M1919 Browning trong trận chiến trên đảo Peleliu. Các loại súng cỡ nòng 30 caliber như vậy được sử dụng phổ biến trong Thế chiến II. Ảnh: The Sun.

Một chiếc máy bay Avenger từ phi đội VT-26 lao xuống biển từ tàu sân bay USS Bataan CVE-29 của Mỹ do trục trặc động cơ, ngày 13/3/1944. Ảnh: The Sun.

Binh sĩ các nước Đồng minh chọn các vị trí thuận lợi trên boong tàu USS Missouri của Mỹ tại vịnh Tokyo vào tháng 9/1945 để xem buổi lễ đầu hàng của Nhật Bản, đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II. Ảnh: The Sun.

Xe tăng M4 Sherman che chắn cho quân đội Mỹ tác chiến trên đảo Bougainville, một hòn đảo ở Papua New Guinea, vào tháng 2/1943. Ảnh: The Sun.

Những người lính thuộc Sư đoàn 1 của Mỹ chiến đấu gần bãi biển Trắng, đảo Peleliu vào tháng 9/1944. Ảnh: The Sun.

Thủy quân lục chiến Mỹ tập trung trên bãi biển trong trận đánh đảo Tarawa ở quần đảo Kiribati, 1943. Có khoảng 4.600 trường hợp tử vong được ghi lại sau trận chiến đẫm máu. Ảnh: The Sun.

Binh lính Mỹ đã tử trận được bọc trong quốc kỳ và hạ xuống một con tàu để đưa đi mai táng. Ảnh: The Sun.

Thương binh Mỹ nằm trên cáng trong một tàu chở quân ở Munda Point, đảo New Georgia. Ảnh: The Sun.

Những người lính vượt qua địa hình trơ trụi ở Kwajalein, quần đảo Marshall, năm 1944. Ảnh: The Sun.

Khi đi tuần tra, hai thủy quân lục chiến Mỹ giáp mặt một tay súng bắn tỉa Nhật Bản ẩn nấp trong một nhà thờ đổ nát, dưới chân lâu đài Shuri trên đảo Okinawa, 1945. Ảnh: The Sun.

Người lính Nhật bị thương bị quân Mỹ bắt giữ trên đảo san hô Kwajalein, quần đảo Marshall. Ảnh: The Sun.

Binh sĩ Sư đoàn 1 Kỵ binh Mỹ băng qua sông Pasig, Manilla, Philippines vào tháng 2/1945. Khoảng 41.500 lính Mỹ đã mất tích hoặc chết trong chiến tranh Thái Bình Dương. Ảnh: The Sun.

Quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn công đầu tiên tại đảo Iwo Jima vào năm 1945. Trận chiến kéo dài trong 5 tuần với các cuộc chiến đẫm máu bậc nhất trên chiến trường Thái Bình Dương. Ảnh: The Sun.

Những người sống sót của tàu USS Indianapolis trên đường đến bệnh viện sau khi được giải cứu vào tháng 8/1945. Con tàu này bị chìm trong cơn lốc xoáy ngoài khơi Nhật Bản. Ảnh: The Sun.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-mau-doc-ve-chien-truong-thai-binh-duong-thoi-the-chien-ii-1-1065127.html