'Anh Mạnh kiên quyết không nhận tiền, hãy thôi làm anh ấy khó xử'

Anh Mạnh cứu cháu bé bị rơi không phải để kiếm tiền. Mạnh bảo toàn phẩm giá, lòng tốt đúng nghĩa khi bạn ấy từ chối mọi khoản tiền, quà. Đừng đẩy Mạnh vào tình huống khó xử, làm cho câu chuyện mất đi vẻ đẹp của nó

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

“Không hiểu động cơ thực sự của hành động gửi, cho tiền là gì? Liệu đó có phải là sự cảm kích vì lòng dũng cảm của Mạnh? Hay họ (những người cho tiền Mạnh - PV) cảm thấy động lòng trước hoàn cảnh gia đình của Mạnh khi thấy bạn ấy cũng phải rất cố gắng để đi làm kiếm tiền để nuôi con? Hay là đơn thuần họ muốn nổi tiếng theo Mạnh qua hành động tặng tiền này?

Tôi thực sự không hiểu động cơ của họ là gì. Nhưng mà ở đây rõ ràng là Mạnh làm việc đó không phải là để kiếm tiền. Nếu kiếm tiền không ai liều lĩnh bản thân, tính mạng mình như vậy. Cách gửi tiền cho Mạnh giống như việc vật chất hóa hành vi của anh ấy”.

Nữ tiến sĩ chia sẻ, theo quan niệm của một số người, "tiền là thước đo của mọi thứ, kể cả lòng tốt, sự dũng cảm"… nhưng trong suy nghĩ của bà, nhiều thứ trên đời, nếu không nói quá là mọi thứ, không thể đo bằng tiền.

Đặc biệt, lòng dũng cảm, lòng tốt, sự thiện nguyện không phải lúc nào cũng đo bằng tiền, không tiền nào đo đếm được. Điều này hoàn toàn đúng khi đặt trong bối cảnh Mạnh đã từ chối nhận bất cứ sự hỗ trợ nào về vật chất.

Một người nổi tiếng đăng lên Facebook việc tự chuyển khoản tiền cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

“Việc nhiều người ào ạt gửi tiền đến làm cho Mạnh ở vào thế khó xử. Tôi thấy không nên. Nhiều khi chỉ là một lời động viên kịp thời, phù hợp cũng xứng đáng hơn nhiều triệu đồng”, TS Khuất Thu Hồng nêu quan điểm.

Anh Mạnh không nghèo, không cứu người để lấy tiền. Anh Mạnh cũng kiến quyết từ chối nhận tiền, quà rồi nên đừng gửi tiền cho anh ấy rồi tung trên mạng xã hội nữa - Độc giả Quang Hải (Đông Anh, Hà Nội)

Nguyên nhân của tình trạng này, theo TS Khuất Thu Hồng, là do trong xã hội hiện nay nhiều người nghĩ rằng tiền giải quyết được mọi vấn đề. Tiền có thể giải quyết hậu quả xấu do mình gây ra. Hay để tôn vinh một ai đó cũng dùng tiền. Tiền được xem như là phương tiện để giải quyết tất cả mọi việc trong cuộc sống này.

“Cách tiền tệ hóa, đo mọi thứ qua giá trị của đồng tiền hiện nay đang là xu hướng theo tôi cần phải thay đổi”, TS Khuất Thu Hồng nhấn mạnh.

"Mỗi người, khi mà nghĩ đến làm gì đó thể hiện tấm lòng cảm phục đối với Mạnh hay bất kỳ một ai đó có hành động đẹp tương tự thì cũng nên thay đổi suy nghĩ của mình, hành động của mình nhằm làm sao cho mình tốt hơn.

Gửi một số triệu đồng đi và thấy “thế là mình đã làm được một việc tốt”, tôi nghĩ như thế là chưa đủ. Mọi người nên dừng việc gửi tiền cho Mạnh.

Trên thực tế còn rất nhiều người có hoàn cảnh thực sự khó khăn, người ta cần tiền, bởi nếu thiếu tiền người ta có thể chết hoặc có thể lâm vào cảnh tuyệt vọng. Những người có tiền hãy đến giúp những người đó.

Mạnh bảo toàn phẩm giá, lòng tốt đúng nghĩa khi bạn ấy từ chối. Bạn ấy sống bằng chính sức lao động của mình thì mọi người nên tôn trọng đừng đẩy Mạnh vào tình huống khó xử, làm cho câu chuyện mất đi vẻ đẹp của nó”, TS Khuất Thu Hồng đề nghị.

TS Khuất Thu Hồng.

Cũng theo vị chuyên gia xã hội học này, Thủ tướng, Bí thư Thành ủy, UBND TP Hà Nội, các cấp ngành cũng đã có thư khen, bằng khen; đã gặp gỡ, tuyên dương kịp thời hành động đẹp của Mạnh.... như thế đã đủ!

Với các cá nhân, theo nữ tiến sĩ, thay vì tặng tiền bày tỏ sự ngưỡng mộ một ai đó mỗi người ở vị trí của mình trong công việc, trong cộng đồng có thể nhân lên lòng tốt bằng nhiều cách khác. Đơn giản có thể là viết lời gì đó trên Facebook thể hiện sự khâm phục. Nếu là thầy cô giáo hãy nói điều đó với học sinh của mình. Nếu là người lãnh đạo, hãy chia sẻ cảm xúc của mình với cộng đồng hoặc những người dưới quyền của mình hoặc kêu gọi nhiều hơn nữa những tấm gương tương tự.

“Theo tôi từ nay mọi người nên thay đổi cách đánh giá, nhìn nhận, thể hiện cảm xúc của mình trước hành động đẹp nhằm lan tỏa ra trong xã hội. Hãy bàn luận hành động dũng cảm của Mạnh hay một ai đó về sau có hành động đẹp tương tự trong cộng đồng, cơ quan hay đơn giản trên mạng xã hội.

Đấy là điều nên làm mà không nhất thiết phải chuyển một món quà có tính chất quy đổi ra cho những “người hùng” như thế trừ khi họ thực sự cần”, TS Khuất Thu Hồng bày tỏ.

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/doi-thuong/gui-tien-cho-nguyen-ngoc-manh-do-dong-long-thuong-cam-hay-muon-noi-tieng-theo-278339.html