Anh loại Đan Mạch khỏi danh sách hành lang du lịch

Anh thông báo đã loại Đan Mạch ra khỏi danh sách hành lang du lịch từ ngày 6/11, theo đó du khách đến từ Đan Mạch khi nhập cảnh Anh phải tự cách ly trong 14 ngày nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hành khách tại sân bay quốc tế Heathrow ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Hành khách tại sân bay quốc tế Heathrow ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps nêu rõ: "Từ 4h00 ngày 6/11, các du khách đến từ Đan Mạch sẽ phải tự cách ly 14 ngày theo luật định trước khi tuân thủ các biện pháp hạn chế hiện đang có hiệu lực tại Anh".

Anh có động thái trên sau khi Đan Mạch - quốc gia xuất khẩu lông chồn lớn nhất thế giới - ngày 5/11 công bố các quy định phong tỏa nghiêm ngặt mới ở miền Bắc nước này sau khi phát hiện loài chồn được nuôi tại vùng này mang biến thể của virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 5/11, Anh cũng đã loại Thụy Điển và Đức khỏi danh sách hành lang du lịch của nước này.

Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này sẽ cố gắng để không phải đóng cửa trường học trong một thời gian càng dài càng tốt. Tuy nhiên, một số dịch vụ y tế sẽ phải được điều chỉnh do các giường bệnh đang đầy chật bệnh nhân COVID-19.

Theo Thủ tướng Orban, căn cứ dự đoán hiện nay, Hungary sẽ cần 2.240 giường chuyên dụng có máy thở để phục vụ bệnh nhân COVID-19 trước ngày 21/11 và 4.480 giường bệnh trước ngày 10/12, thời điểm mà ông cho rằng sẽ có tới 30.000 đến 32.000 bệnh nhân COVID-19 nhập viện.

Phát biểu trên đài phát thanh nhà nước, Thủ tướng Orban cho biết nếu số bệnh nhân vượt quá giới hạn này sẽ cần chỉ định một số nơi ở ngoài bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân.

Đầu tuần này, Hungary đã đóng cửa các câu lạc bộ khiêu vũ và áp đặt lệnh giới nghiêm ban ngày và ban đêm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Chính phủ Hungarry cho đến nay cố gắng không áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế nước này vốn đã rơi vào suy thoái. Trường học, cửa hàng và nhà hàng vẫn mở cửa trong khi các trận thi đấu bóng đá sẽ tiếp tục được tổ chức trên toàn quốc.

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Budapest, Hungary. Ảnh: AFP/TTXVN

Hungary ngày 5/11 thông báo có thêm 3.928 ca nhiễm mới và 84 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đến nay lên 94.916 ca với 2.147 ca tử vong.

Trong khi đó, Chính phủ Slovenia ngày 5/11 quyết định gia hạn thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Cụ thể, lệnh cấm di chuyển giữa các thành phố và giới hạn tụ tập tối đa 6 người được gia hạn thêm một tuần, trong khi có thêm ngành dịch vụ và các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại từ ngày 6/11. Đây là lần thứ hai Chính phủ Slovenia gia hạn thực hiện các biện pháp hạn chế kể từ khi áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất vào ngày 24/10.

Chính phủ Slovenia cũng sửa đổi quy chế đối với một số nước, theo đó loại Croatia, Áo, Hungary, Serbia và hầu như toàn bộ Italy ra khỏi danh sách đỏ. Như vậy, những du khách đến từ những quốc gia này có thể không phải cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Chính phủ Slovenia cũng quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế trong ngành giáo dục. Cụ thể, học sinh cấp tiểu học cơ sở sau 2 tuần nghỉ lễ sẽ không đến trường và học theo hình thức trực tuyến. Trong khi đó, các trường trung học cơ sở đã bắt đầu tiến hành giảng dạy từ xa hồi đầu tuần này. Nhà trẻ vẫn đóng cửa song có dịch vụ chăm trẻ cho các bậc phu huynh làm việc trong những ngành dịch vụ chủ chốt.

Slovenia ngày 5/11 thông báo có thêm 1.685 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 41.025 ca.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-loai-dan-mach-khoi-danh-sach-hanh-lang-du-lich-20201106180126496.htm