Anh lo ngại tàu ngầm 'hố đen đại dương' của Nga

Hải quân Hoàng gia Anh tiết lộ tàu ngầm Kilo của Nga trở nên vô hình khi hoạt động ở vùng biển nước này, tạo ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của London.

Telegraph dẫn nguồn tin cao cấp trong Hải quân Hoàng gia Anh, hôm 4/8, cho biết tàu ngầm điện-diesel Varshavyanka, còn gọi là Kilo 636 đặt ra mối đe dọa an ninh lớn đối với nước này, vì Hải quân Hoàng gia Anh hầu như không nghe được tiếng ồn của tàu ngầm này khi nó hoạt động dưới biển.

Các tàu ngầm Kilo 636 được trang bị động cơ diesel với tiếng ồn rất thấp, cùng các biện pháp che chắn thông qua lớp thảm âm thanh, cho phép nó qua mặt hệ thống định vị thủy âm trên các chiến hạm Anh, tiếp cận cáp ngầm dưới biển và nghe lén hệ thống liên lạc.

“Người đứng đầu hải quân mới cần phải đẩy mạnh năng lực tác chiến chống ngầm. Chúng ta cần phải giỏi hơn những gì chúng ta đang có. Người Nga đang hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu quốc phòng cho nghiên cứu và phát triển 15-20 năm trước. Họ đang sản xuất ra tàu ngầm Kilo siêu yên tĩnh”, nguồn tin quân sự nói.

Hải quân Hoàng gia Anh được cho là không phát hiện ra tàu ngầm Kilo khi nó hoạt động dưới nước. Ảnh: TASS.

Hải quân Hoàng gia Anh được cho là không phát hiện ra tàu ngầm Kilo khi nó hoạt động dưới nước. Ảnh: TASS.

Đô đốc Tony Radakin, tư lệnh mới của Hải quân Hoàng gia Anh, trong một bài phát biểu sau khi nhậm chức đã cam kết đầu tư nhiều hơn vào Bắc Đại Tây Dương để duy trì sự tự do và cơ động của lực lượng răn đe hạt nhân.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại London nhấn mạnh các chính trị gia và quan chức quân đội Anh đang khiến người dân sợ hãi về mối đe dọa từ Nga, qua đó tìm cách tăng ngân sách quốc phòng.

Tàu ngầm Kilo được Hải quân Mỹ ví von là "hố đen đại dương" bởi khả năng hoạt động rất êm và khó phát hiện dưới nước. Ngoài sử dụng trong Hải quân Nga, tàu ngầm Kilo còn được xuất khẩu cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-lo-ngai-tau-ngam-ho-den-dai-duong-cua-nga-post974779.html