Ảnh Liên Xô những ngày đầu bị Đức quốc xã tấn công

77 năm trước, trùm phát xít Adolf Hitler bắt đầu cuộc xâm lược Liên Xô. Theo đó, chiến dịch xâm lược đẫm máu của phát xít Đức đã khiến hàng chục triệu người thiệt mạng. Trước cuộc xâm lược của Đức quốc xã, quân và dân Liên Xô chống cự kiên cường để bảo vệ tổ quốc.

Vào ngày 22/6/1941, lục quân và không quân Đức tràn vào biên giới Liên Xô. Ngày này trở thành dấu mốc cho cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Liên Xô của phát xít Đức. Hitler thực hiện cuộc xâm lược này với tham vọng thôn tính Liên Xô. Trong ảnh là người dân Liên Xô lắng nghe thông báo của chính phủ về cuộc xâm lược đẫm máu nhằm vào nước này của Hitler.

Khi nghe tin tức binh sĩ phát xít Đức tràn vào biên giới Liên Xô, người dân ở Moscow không khỏi bị sốc, thậm chí là cảm thấy khó tin. Ảnh chụp ngày 22/6/1941.

Người dân Liên Xô lắng nghe thông tin về cuộc xâm lược của Đức quốc xã qua hệ thống truyền thanh năm 1941.

Người dân ở Vladivostok từ già cho đến trẻ chăm chú nghe tin tức về tình hình cuộc xâm lược của Hitler.

Một nhóm trẻ em Liên Xô ẩn nấp để tránh bom của Đức quốc xã tháng 6/1941.

Hàng triệu nam giới Liên Xô nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, gia nhập quân đội để bảo vệ quê hương trước cuộc xâm lược của Đức quốc xã. Ảnh chụp ngày 25/6/1941.

Lục quân và không quân Đức tràn vào biên giới Liên Xô ngày 22/6/1941. Đến cuối cùng, cuộc xâm lược Liên Xô của Hitler thất bại, đẩy phát xít Đức vào tình cảnh diệt vong.

Lính Liên Xô làm nhiệm vụ tuần tra cùng với chó nghiệp vụ ở khu vực biên giới.

Lính Đức chuẩn bị vượt sông để chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Liên Xô.

Thi thể những binh sĩ Đức đầu tiên tử trận, nằm rải rác trên đường khi phát động tấn công xâm lược Liên Xô.

Tâm Anh (theo ER)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/anh-lien-xo-nhung-ngay-dau-bi-duc-quoc-xa-tan-cong-786134.html