Anh lên kế hoạch bảo vệ các kiến trúc cổ

Trong khi quốc tế vẫn chưa hết đau lòng trước vụ cháy kinh hoàng tại Nhà thờ Đức Bà của Pháp, một nước châu Âu khác là Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo vệ các công trình di sản văn hóa thế giới của nước này, đặc biệt tại thủ đô Luân Đôn.Ông Duncan Wilson – Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Di tích Anh: 'Kế hoạch bảo tồn và trang trí lại Cung điện Westminster vẫn đang được thảo luận. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc xảy ra với Nhà thờ Đức bà Paris đang đặt ra thêm nhiều vấn đề mà chúng tôi cần phải cân nhắc trong quá trình bảo vệ di tích'.

Nhắc đến London, nhiều người sẽ nhớ tới khu Westminster, nơi có Cung điện Westminster với Tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng và Tu viện Westminster. Vào thời điểm này, cả Tu viện Westminster và Tháp đồng hồ Big Ben đều đang đóng cửa để trùng tu, tương tự như tình hình của Nhà thờ Đức Bà khi xảy ra vụ cháy, trong khi Cung điện Westminster cũng đang có kế hoạch tu bổ.

Cũng theo giới chuyên gia, mặc dù nguy cơ là không thể tránh khỏi, nhưng nếu muốn phòng tránh những rủi ro như vụ cháy tại Nhà thờ Đức bà Paris thì việc tu bổ càng trở nên cần thiết để loại bỏ nguy cơ từ điều kiện hạ tầng cũ kỹ.

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà tối 15/4 đã tạo ra một làn sóng thương tiếc trên toàn thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đặt mục tiêu xây dựng lại Nhà thờ trong vòng 5 năm./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/anh-len-ke-hoach-bao-ve-cac-kien-truc-co