Anh lên chương trình đón Brexit

Đảo quốc sương mù chuẩn bị đánh dấu thời điểm rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) bằng màn trình diễn ánh sáng và đếm ngược.

Brexit sắp diễn ra vào ngày 31.1 - Ảnh: Metro

Brexit sắp diễn ra vào ngày 31.1 - Ảnh: Metro

Văn phòng Thủ tướng Boris Johnson cho biết: “Ngày 31.1 là khoảnh khắc quan trọng khi Anh giành lại độc lập. Chính phủ dự định tận dụng khoảnh khắc này để hàn gắn sự chia rẽ, tái đoàn kết cộng đồng và cùng mong chờ đất nước mà chúng ta muốn xây dựng trong thập kỷ tới”.

Theo kế hoạch thì vào sáng 31.1 Thủ tướng Johnson họp cùng các Bộ trưởng, đến tối ông đọc bài phát biểu trước toàn quốc.

Phố Downing (nơi đặt văn phòng Thủ tướng cùng nhiều cơ quan chính phủ cấp cao) và vài tòa nhà quanh quận Whitehall tại thủ đô Luân Đôn sẽ được thắp sáng, kèm theo hoạt động đếm ngược đến 23 giờ.

Quảng trường trước tòa nhà Quốc hội sẽ cắm đầy cờ Vương quốc Anh (Union Jack). Chủ tịch đảng Brexit Nigel Farage được phép phát biểu mừng sự kiện. Đảo quốc sương mù trong ngày hôm đó cũng sẽ chính thức tung ra đồng tiền Brexit có dòng chữ “Hòa bình, Thịnh vượng, Hữu nghị cho mọi quốc gia”.

Thủ tướng Johnson vốn dĩ muốn đón Brexit bằng cách cho tháp đồng hồ Big Ben đổ chuông sau 2 năm “im lặng”, nhiều người dân đã quyên góp nhằm tổ chức hoạt động này. Tuy nhiên phía Quốc hội không đồng ý.

Người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016. Thời hiểm ra đi bị trì hoãn đến ba lần.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/anh-len-chuong-trinh-don-brexit-129945.html