Ảnh lạ về Ngày đình chiến ở Hà Nội năm 1923

Ngày 11/11 được người Pháp gọi là Ngày đình chiến, được tổ chức thường niên để đánh dấu kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến I. Sau đây là một số hình ảnh đặc sắc về Ngày đình chiến ở Hà Nội năm 1923.

Xe hình rồng diễu hành trong Ngày đình chiến ở Hà Nội năm 1923. Thế chiến I đã chính thức kết thúc vào lúc 11h ngày 11/11/1918, khi Hiệp định đình chiến với Đức bắt đầu có hiệu lực. Ảnh: Persee.fr.

Xe hoa của hãng tơ lụa diễu hành trong Ngày đình chiến ở Hà Nội. Chiếc xe có hình cái kén, bên trên có một con ngài. Ảnh: Persee.fr.

Con vịt khổng lồ này có lẽ là đại diện cho một hãng thực phẩm của người Pháp. Ảnh: Persee.fr.

Đại diện cho quân đội: Khẩu đại bác di động, được điều khiển bởi một người đạp xe đạp. Ảnh: Persee.fr.

Các thiếu nữ Pháp ngồi trên một chiếc xe mui trần được trang trí bằng các loại hoa lá nhiệt đới, phía sau là mô hình một chiếc máy bay được trang trí rườm rà không kém. Ảnh: Persee.fr.

Chiếc xe này được tạo hình như giỏ hoa, chở các bé gái ở bên trong. Ảnh: Persee.fr.

Một chiếc xe có hình thù khá... khó hiểu diễu hành trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm kết thúc Thế chiến I tại Hà Nội. Ảnh: Persee.fr.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/anh-la-ve-ngay-dinh-chien-o-ha-noi-nam-1923-783457.html