Anh khẳng định muốn giảm căng thẳng với Iran, dù Tehran có 'hành động thù địch'

Phát biểu sau cuộc họp với Ủy ban khẩn cấp của Vương quốc Anh về vụ Iran bắt giữ một chiếc tàu treo cờ Anh ở Vùng Vịnh, Ngoại trưởng Jeremy Hunt cho rằng, London muốn giảm căng thẳng với Tehran.

Tàu chở dầu mang cờ Anh Stena Impero ở eo biển Hormuz vào ngày 20/7/2019. (Nguồn: EPA)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Hunt cho biết, cuộc họp "tái khẳng định mong muốn của Vương quốc Anh trong việc giảm căng thẳng" và bổ sung rằng, tàu Stena Impero đã bị bắt giữ khi đang ở vùng lãnh hải của Oman, "vì thế rõ ràng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế".

Ngoại trưởng Jeremy Hunt ngày 20/7 cho biết, ông đã trao đổi với người đồng cấp phía Iran Javad Zarif rằng, ông "vô cùng thất vọng" sau vụ việc, trái với những cam kết trước đó của nước này, rằng Tehran muốn giảm tình hình căng thẳng (nhưng) họ đã hành xử theo cách ngược lại".

Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng ngày đã đăng tải một video trực tuyến cho thấy các tàu cao tốc của nước này chạy theo sát con tàu Stena Impero treo cờ Anh đã bị bắt giữ và các binh sỹ mang mặt nạ, trang bị súng máy đang đu thang dây từ trực thăng xuống boong chiếc tàu này.

Trước đó, ngày 20/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt cũng khẳng định, chiếc tàu chở dầu treo cờ của nước này bị các lực lượng Iran bắt giữ tại thời điểm nó đang ở trong vùng lãnh hải của Oman.

Trả lời phỏng vấn tờ Sky News, bà Mordaunt cho rằng, việc bắt giữ là một "hành động thù địch" của Iran. Nước Anh đã cam kết sẽ đáp trả "mạnh mẽ" nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy việc sử dụng lực lượng quân sự là một sự lựa chọn.

Bà Mordaunt cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh đã được triển khai để hỗ trợ bảo vệ hoạt động tàu biển tại Eo biển Hormuz đã quần thảo 60 phút ở hiện trường khi người Iran chiếm quyền kiểm soát con tàu chở dầu.

Công ty Stena Bulk có trụ sở tại Thụy Điển sở hữu chiếc tàu chở dầu treo cờ Anh đang bị Iran bắt giữ, ngày 20/7 cho biết, đang chuẩn bị chính thức đề nghị cho thăm 23 thành viên thủy thủ đoàn của họ.

Thông cáo của công ty Stena nêu rõ: "Các nhân viên bảo hiểm của chúng tôi tại khu vực đã liên lạc với người đứng đầu Cơ quan Hàng hải tại Vịnh Bandar Abbas, người đã cho biết rằng các thành viên thủy thủ đoàn của tàu Stena Impero đang trong tình trạng sức khỏe tốt".

Công ty này cho biết thêm, phía Iran đã yêu cầu một đề nghị chính thức cho một cuộc viếng thăm để sắp xếp cho các thành viên thủy thủ đoàn và con tàu và vì thế các công tác chuẩn bị đang được tiến hành.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-khang-dinh-muon-giam-cang-thang-voi-iran-du-tehran-co-hanh-dong-thu-dich-97944.html