Anh kêu gọi siết chặt hình phạt đối với tội phạm khủng bố

Sau vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm qua trên cầu London, Anh khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, Thủ tướng nước này Boris Johnson đã kêu gọi cần phải có những chế tài và hình phạt răn đe đủ mạnh đối với các tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là các đối tượng khủng bố.Thủ tướng Anh Boris Johnson: Điều quan trọng là chúng ta phải cải tiến các quy định thông thường và tăng cường các hình phạt đủ tính răn đe để áp dụng cho dạng tội phạm nguy hiểm và khủng bố. Công chúng chắc chắn sẽ ủng hộ điều này.

Thủ tướng Johnson cho rằng việc cho phép các đối tượng tội phạm và khủng bố ra tù sớm là một sai lầm, và Anh cần phải thay đổi điều này.

Trong vụ tấn công bằng dao trên cầu London, thủ phạm có mối quan hệ với “các nhóm khủng bố Hồi giáo” và là kẻ không xa lạ với giới chức an ninh Anh. Đối tượng này vừa mới ra tù năm ngoái và từng chấp nhận đeo vòng kiểm soát điện tử.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/anh-keu-goi-siet-chat-hinh-phat-doi-voi-toi-pham-khung-bo