Anh kêu gọi HĐBA LHQ hành động về Yemen

Ngày 5-11, Anh thông báo đang kêu gọi các đối tác tại HĐBA LHQ hành động đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen, đồng thời cho biết hiện 'dường như có một cánh cửa' cho một thỏa thuận hòa bình.

Theo một thông báo của Văn phòng Ngoại giao, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã nhất trí với phái viên LHQ về Yemen Martin Griffiths rằng, đây là thời điểm thích hợp để HĐBA hành động nhằm thúc đẩy quá trình do LHQ dẫn đầu". Ông Hunt nêu rõ: "Đã quá lâu trong cuộc xung đột Yemen, khi mà cả hai bên tin rằng một giải pháp chính trị sẽ là điều khả thi, với những hậu quả thảm khốc cho người dân. Hiện là lần đầu tiên dường như có một cánh cửa mà ở đó cả hai bên có thể được khuyến khích đi tới bàn đàm phán, dừng giết chóc và tìm ra một giải pháp chính trị là con đường dài hạn duy nhất thoát khỏi thảm họa". Theo quan chức ngoại giao cao cấp này, Anh sẽ tận dụng "mọi uy thế của nước này để thúc đẩy một phương pháp như vậy" và đã có "một cơ hội tuy nhỏ nhưng thực sự, trong đó việc chấm dứt các hành động thù địch có thể làm giảm bớt nỗi thống khổ của người dân Yemen".

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_197778_anh-keu-goi-hdba-lhq-hanh-dong-ve-yemen.aspx