Anh kêu gọi các ngân hàng trong nước sẵn sàng cho kịch bản Brexit không thỏa thuận

Ngân hàng trung ương Anh (BOE) ngày 3/6 kêu gọi các ngân hàng nên chuẩn bị cho khả năng không đạt thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tại London. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tại London. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc Andrew Bailey đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các ngân hàng lớn nhất Vương quốc Anh và nhấn mạnh sự cần thiết phải lập các kế hoạch của riêng mình cho kịch bản Brexit không thỏa thuận. Tuyên bố của BoE nêu rõ cần "chuẩn bị cho hệ thống tài chính Anh trước mọi nguy cơ sắp phải đối mặt".

Vương quốc Anh đã rời EU vào tháng 1 vừa qua, song đang trong một giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào ngày 31/12 tới. Các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại trong tương lai giữa Anh và EU đã bước sang vòng thứ 4 nhưng chưa có vẻ gì tiến gần tới một thỏa thuận.

Anh muốn ràng buộc trách nhiệm của EU về khả năng tiếp cận thị trường tài chính nhằm tránh cho ngành tài chính của nước này bất ngờ bị cắt đứt khỏi khối, vốn là một thị trường xuất khẩu lớn của các dịch vụ tài chính Anh. Nhưng EU đã nói rằng các ngân hàng, các hãng bảo hiểm và nhà quản lý quỹ của Anh phải đối mặt với khả năng tiếp cận ở mức hạn chế, tương tự như quy chế của EU đối với Mỹ, Nhật Bản và Singapore.

Một số nguồn tin cho biết 2 ngân hàng lớn của Anh đã chuẩn bị cho việc đối mặt lâu dài với một Brexit không thỏa thuận, với việc bố trí lại các nhân viên làm ở trụ sở tại Anh và chuyển sang các văn phòng mới ở EU.

Quan chức cấp cao Bộ Tài chính Anh John Glen ngày 3/6 khẳng định ngành dịch vụ tài chính Anh mang "đẳng cấp thế giới" và sẵn sàng cho bất cứ kịch bản Brexit nào. Tuy nhiên, theo ông Glen, Anh vẫn hy vọng có một thỏa thuận thương mại tự do hoàn toàn với EU.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/anh-keu-goi-cac-ngan-hang-trong-nuoc-san-sang-cho-kich-ban-brexit-khong-thoa-thuan-20200603202335981.htm